Bắt được rắn hổ mang chúa dài 4 m ở khu du lịch Thái Lan

(NLĐO) - Các nhân viên ở khu du lịch Krabi - Thái Lan phát hiện một con rắn hổ mang chúa dài 4 m ở một cống thoát nước gần khu mua sắm và mất hơn 1 giờ để bắt nó.

Con rắn nặng 15 kg này là loài rắn có nọc độc nhất thế giới và nằm trong danh sách đỏ về các loài bị đe dọa của tổ chức Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (International Union for Conservation of Nature- IUCN).

Con rắn nặng 15 kg này là loài rắn có nọc độc nhất thế giới và nằm trong danh sách đỏ

Cảnh quay video cho thấy một người đàn ông đuổi theo con rắn vào một ống thoát nước dài 30 m tối tăm và chật chội. Nó cố gắng trườn trở lại vào đường ống nhưng bị nhân viên cứu hộ kéo đuôi.

Bắt được rắn hổ mang chúa dài 4 m ở khu du lịch Thái Lan - Ảnh 2.

Lòng cống nơi các nhân viên cứu hộ bắt được con rắn này. Ảnh: Phys.org

"Bảy nhân viên cứu hộ, bao gồm cả tôi đã đến đó" - anh Kritkamon Kanghae, 26 tuổi, nói.

Anh Kritkamon cho biết thêm: "Khu du lịch này được xây dựng trên một khu rừng rậm và đây là con rắn lớn thứ ba mà họ tìm thấy".

Sau đó, con rắn này được chuyển đến thả tại khu bảo tồn thiên nhiên.

Bắt được rắn hổ mang chúa dài 4 m ở khu du lịch Thái Lan - Ảnh 3.

Con rắn này đã được đưa tới khu bảo tồn thiên nhiên sau khi đưa ra khỏi ống thoát nước. Ảnh: Phys.org

Thái Lan có rất nhiều loài bò sát và một số loài rắn hổ mang bản địa 

Rắn ngày càng trở thành vấn đề đau đầu của người dân ở thủ đô Bangkok. Sở Cứu hỏa tại đây thường xuyên được người dân báo động để đến bắt rắn.

Tuy nhiên, các nhà chức trách không muốn giết loài bò sát này vì chúng giúp diệt loài chuột thường đe dọa mùa màng và lương thực.