Bắt kẻ chủ mưu vụ đánh bom Bali

Chính phủ các nước Đông Nam Á đã thở phào nhẹ nhõm sau khi trùm khủng bố ở khu vực này bị bắt giữ. Riduan Isamuddin, người Indonesia, khét tiếng với cái tên Hambali (ảnh) đã bị nhà cầm quyền Thái Lan bắt ngày 13-8 tại thị trấn Ayutthaya, miền Trung Thái Lan và đã được giao cho CIA ngày 15-8. Theo đài truyền hình CNN, Hambali, 36 tuổi, bị buộc tội chủ mưu trong vụ đánh bom Bali làm hơn 200 người thiệt mạng. Y cũng là kẻ phải chịu trách nhiệm vạch kế hoạch vụ nổ bom tại khách sạn Marriott ở Jakarta tuần trước và có thể cả vụ tấn công ngày 11-9-2001.

Nghiêm trọng hơn, y đang mưu đồ tiến hành một cuộc tấn công vào hội nghị cấp cao Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại Thái Lan. Hambali là quyền thủ lĩnh nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah (JI) và là người không phải gốc Ả Rập duy nhất có chân trong ban lãnh đạo của Al-Qaeda. Y bị các nước Indonesia, Malaysia, Singapore và Philippines truy nã vì dính líu đến hàng loạt các vụ đánh bom.

Tổng thống Mỹ G. Bush đã gọi Hambali “là một trong những tên khủng bố tàn bạo nhất thế giới” và việc y bị bắt là “thắng lợi có ý nghĩa” trong cuộc chiến chống khủng bố. Thủ tướng Úc J. Howard ca ngợi vụ bắt giữ là “một sự khai thông lớn” vì Hambali là “một con cá rất to”. Ngoại trưởng Indonesia Hassan Wirayuda cho biết sẽ yêu cầu Washington dẫn độ Hambali về Indonesia để ra tòa xử vụ Bali mặc dù Indonesia và Mỹ chưa ký hiệp ước dẫn độ.