Bầu cử quốc hội ở Iraq “đạt tiêu chuẩn quốc tế”

Các quan sát viên quốc tế đã khen ngợi các nhà tổ chức bầu cử quốc hội ở Iraq và cho biết, cuộc bầu cử nói chung là theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Người phát ngôn của phái đoàn quốc tế giám sát bầu cử quốc hội ở Iraq, ông Paul Dacey thừa nhận có một số sai sót nhỏ, nhưng cho biết cuộc bầu cử nói chung đã kết thúc tốt đẹp.

Ông Paul Dacey nói rằng, Hội đồng bầu cử độc lập Iraq đã thể hiện được vai trò của mình trong tình hình khó khăn chung ở Iraq. Những giai đoạn bầu cử quan trọng của Iraq vào tháng giêng, tháng 10 và tháng 12 này là một thử thách lớn thậm chí là đối với những nước đã có nền dân chủ đã được thiết lập tốt.

Theo ước tính, có khoảng 11 triệu cử tri Iraq tham gia bỏ phiếu, chiếm 70%. Kết quả bầu cử dự kiến sẽ được công bố sớm nhất là hai tuần sau bầu cử.

Tổng thống Mỹ W. Bush sẽ có bài phát biểu về tình hình Iraq vào lúc 21 giờ tối mai tại phòng Bầu dục.

Người phát ngôn của Tổng thống Bush nói: "Chúng ta đang bước vào giai đoạn quan trọng đối với nhiệm vụ của chúng ta ở Iraq. Tổng thống sẽ phát biểu về những gì chúng ta đã hoàn thành và đang phải đương đầu".

Uỷ ban bầu cử Iraq hôm qua thông báo có 320 nghìn người Iraq sống ở nước ngoài đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử.

Khoảng 15 triệu cử tri Iraq đủ tư cách đi bỏ phiếu để bầu ra một chính quyền đầy đủ nhiệm kỳ đầu tiên của đất nước sau khi chế độ Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003.

Cuộc bầu cử sẽ bầu ra 275 nghị sĩ quốc hội, sau đó sẽ bổ nhiệm tổng thống.

Quốc hội mới sẽ thành lập một chính phủ mới thay cho chính phủ lâm thời được bầu hồi tháng giêng. Khoảng 6.655 ứng cử viên, 307 đảng phái và 19 liên minh đăng ký tranh cử.

Cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình an ninh được thắt chặt, với 150 nghìn lính Iraq và cảnh sát được triển khai trên cả nước, các cửa khẩu biên biên giới, sân bay phải đóng cửa.