Bầu cử tốn kém
Cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ năm nay ở Mỹ đã lập kỷ lục về gây quỹ và chi tiêu tranh cử trong khi kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục sau những năm suy thoái. Hãng AP nhận xét chi phí cho bầu cử cao bất thường vì cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cạnh tranh giành quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội.
Các báo cáo tài chính của Quốc hội Mỹ cho biết năm nay các ứng viên hạ viện và thượng viện quyên góp được gần 1,2 tỉ USD cho quỹ tranh cử, vượt xa cuộc bầu cử các năm 2008, 2006 và 2004. Cuộc tranh cử thống đốc ở 37 bang (hơn một nửa tổng số 50 bang ở Mỹ) cũng lập kỷ lục về gây quỹ tranh cử. Nữ tỉ phú Meg Whitman, ứng viên Đảng Cộng hòa, dẫn đầu về gây quỹ khi chi 104 triệu USD trong cuộc vận động tranh cử chức thống đốc bang California .
Luật sư Michael Toner, cựu chủ tịch Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, nhận xét: “Chúng ta có thể lao vào chiến dịch bầu cử tốn kém nhất, hơn cả cuộc bầu cử năm 2008. Quả là không thể tin được!”. Ông cho biết cuộc cạnh tranh giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa giành 100 ghế ở hạ viện tốn rất nhiều tiền nên hai đảng phải cạnh tranh quyên góp tiền quỹ từ các phe nhóm ủng hộ và cá nhân giàu có. Trong khi Đảng Dân chủ chiếm ưu thế về uy tín của đảng thì đối thủ Cộng hòa lôi kéo được nhiều tổ chức nghiệp đoàn và cá nhân giàu có đóng góp quỹ.

Nữ ứng viên tỉ phú Meg Whitman. Ảnh: AP
Cho đến nay, chi phí vận động tranh cử tốn kém nhất là ở các bang Massachusetts , Arkansas , Florida , California .
Đầu năm nay, tòa án tối cao đã nới lỏng luật cho phép các công ty và nghiệp đoàn được quyền tự do chi tiền quảng cáo ủng hộ các ứng viên tranh cử nghị sĩ. Các công ty có thể thông qua các tổ chức thương mại như Phòng Thương mại Mỹ để tham gia quảng cáo tranh cử mà không phải công khai tên tuổi người góp quỹ bầu cử. Năm nay, Phòng Thương mại Mỹ đã chi 70 triệu USD giúp các ứng viên tranh cử, riêng các chiến dịch quảng cáo trên truyền hình đã tốn hơn 5 triệu USD.
Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ dự đoán cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012 chắc chắn sẽ tốn kém hơn rất nhiều.