“Báu vật Libya lưu lạc tới Ai Cập”

(NLĐO)- Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) cho rằng hàng ngàn đồng tiền cổ vô giá của họ bị đánh cắp trong một ngân hàng tại Benghazi trong thời gian chiến sự nổ ra, mới xuất hiện tại Ai Cập.

Hơn 7.000 đồng xu vô giá bằng vàng, bạc và đồng, cùng nhiều hiện vật đặc biệt khác mất tích trong vụ cướp hồi tháng 5, khi thành phố này đang đấu tranh vì sự sinh tồn chống lại lực lượng trung thành với đại tá Muammar Gaddafi.
 
img
Benghazi là thành phố lớn thứ 2 Libya, đứng sau thủ đô Tripoli
 

Lúc bấy giờ xảy ra một vụ cháy tại ngân hàng mà người ta cho là do hậu quả của cuộc chiến. Tuy nhiên, giờ đây khi xem xét kỹ lưỡng, các điều tra viên thiên về hướng đó là một vụ cướp được âm mưu từ trước.

Bọn cướp nhắm tới bộ sưu tập nổi tiếng với cái tên “Báu vật của Benghazi”, bao gồm 10.000 hiện vật, với các đồng xu từ thời cổ đại Hy Lạp, La Mã, Byzantine tới những thời kỳ gần đây. Ngoài ra bộ sưu tập còn có những báu vật khác như những bức tượng và trang sức vô giá.

Phần lớn các hiện vật được phát hiện trong suốt thời gian Ý chiếm đóng Libya và người Ý đã mang số báu vật ra khỏi đất nước Bắc Phi này. Cho đến năm 1961, số báu vật được trao trả lại cho người Libya khi đất nước này tuyên bố độc lập.

Trước thời điểm bị đánh cắp, bộ sưu tập được cất giữ trong khu hầm của Ngân hàng Thương mại Benghazi, và đợi tới ngày khánh thành một viện bảo tàng cho đến nay vẫn chưa có viên gạch nào được xây lên.

BBC dẫn lời giám đốc Bảo tàng Tripoli Saleh Algab cho hay, số đồng xu quý giá chưa từng được chụp hình hay ghi chép lại và dường như đã bị quên lãng.
 
Tiến sĩ Saleh Algab còn khẳng định rằng bộ sưu tập này không chỉ đơn thuần là những đồ cổ Libya, chúng còn là những mảnh ghép quý giá của lịch sử Libya.