Bí ẩn càng chồng chất

Cơ quan Hàng hải Malta ra tuyên bố cho biết những ngày trước đây họ đã xác định được vị trí tàu Arctic Sea vào những thời điểm nhất định, nhưng vẫn chính thức thông báo nó biến mất, để tránh gây nguy hiểm đến tính mạng của thủy thủ đoàn và sự an toàn của con tàu. Theo báo cáo này, Malta, Phần Lan và Thụy Điển - những nước quan tâm đến vụ con tàu mất tích này - đã nhất trí không tiết lộ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào vì lý do an ninh.

Theo hãng tin RIA Novosti, chính quyền Malta đang tiến hành cuộc điều tra vụ việc vừa xảy ra này; đồng thời bàn thảo về việc tàu chở hàng nói trên có thể ghé vào cảng nào trong thời gian gần đây nhất.

img
Nhà báo Mikhail Voitenko tại cuộc họp báo. Ảnh: RIA NOVOSTI


Ngoài ra, hãng tin Interfax cho biết Công ty Bảo hiểm Renaissance Strakhovanie của Nga, nơi ký hợp đồng bảo hiểm cho con tàu Arctic Sea, đã nhận được một cú điện thoại yêu cầu tiền chuộc 1,5 triệu USD vào ngày 3-8. Tuy nhiên, theo các nhà điều tra Phần Lan, có yêu cầu tiền chuộc nhưng lúc đó không rõ để chuộc con tàu nào. Ông Vladimir Dushin, phó chủ tịch phụ trách an ninh của công ty bảo hiểm nói trên, cho biết: “Người gọi điện đe dọa bắn chết thủy thủ đoàn và đánh chìm con tàu”.


Trong khi đó, Mikhail Voitenko, biên tập viên của báo mạng Maritime Bulletin-Sovfracht, nói rằng ông đã nói chuyện với một số thủy thủ trên tàu Arctic Sea và càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông này đưa ra nhận định tại một cuộc họp báo: “Con tàu này có tất cả mọi phương tiện viễn thông và báo động khẩn cấp hiện đại cần thiết, lại ở trên vùng biển mà điện thoại di động bình thường vẫn hoạt động được. Quý vị có thể tưởng tượng được trường hợp cướp một con tàu mà không một ai trên tàu có thể ra tín hiệu báo động được không?”. Theo ông, vụ cướp tàu này nằm ngoài khả năng của cướp biển thông thường.


Theo RIA Novosti ngày 19-8, người thân của các thành viên thủy thủ đoàn tàu Arctic Sea vẫn chưa thể liên lạc được với các thủy thủ. Họ yêu cầu tổ chức dù chỉ là kênh liên lạc một chiều để họ có thể gặp người thân.