Bị khủng bố, đội Togo rút khỏi giải

Đây là cú sốc trước thềm Giải Vô địch châu Phi 2010. LĐBĐ châu Phi và BTC địa phương tuyên bố giải vẫn sẽ khởi tranh vào tối 10-1 sau vụ tài xế của xe chở đội tuyển Togo sang Angola, trợ lý HLV và nhân viên báo chí đội này thiệt mạng trong cuộc tấn công khủng bố vào rạng sáng 9-1

Hai ngày trước khi vòng chung kết Giải Vô địch châu Phi (ANC) 2010 khởi tranh vào ngày 10-1 tại Angola, một cú sốc lớn diễn ra: Xe chở đội tuyển Togo - với ngôi sao E. Adebayor đang chơi cho Manchester City của Anh - bị tấn công khủng bố khi băng ngang tỉnh Cabinda của nước này vào 0 giờ 24 phút ngày 9-1 (giờ VN) khiến tài xế bản địa chở đội, trợ lý HLV và nhân viên báo chí thiệt mạng, 7 người khác bị thương, trong đó có thủ môn K. Obilale và hậu vệ S. Akakpo.


Còn may vì không phải là mục tiêu chính


Ngay khi vừa vượt biên giới Angola vào vùng Cabinda, đoàn xe của đội Togo lọt vào ổ phục kích của phiến quân khu vực này và hứng cơn mưa đạn súng máy kéo dài gần 30 phút. Mọi người đều hoảng sợ nằm rạp xuống sàn xe nhưng tài xế người Angola chở đội thiệt mạng, 9 người khác trúng đạn bị thương, trong đó hậu vệ Akakpo mất nhiều máu.

Thiệt hại có lẽ nặng nề hơn nếu thủ phạm – nhóm ly khai có tên Mặt trận Giải phóng vùng Cabinda (FLEC) – không xác nhận mục tiêu của họ là đoàn xe hộ tống cảnh sát đi kèm, với 1 cảnh sát thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. Vài tuyển thủ Togo sau đó xác nhận là họ gặp may bởi nếu đi trên xe đầu tiên (chở hành lý), có lẽ không ai còn sống sót vì xe này hứng đạn nhiều nhất.


Ngay sau vụ việc, trả lời kênh phát thanh BBC5, tiền đạo đội trưởng Togo E. Adebayor cho biết vụ này là trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời của anh.

img
Thủ môn Obilale và hậu vệ Akakpo (hàng ngồi – giữa) bị thương nặng trong vụ truy sát rạng sáng 9-1


Ngôi sao đang chơi cho Manchester City nói rằng anh sẽ họp với toàn đội, xem xét tình hình an ninh trước khi quyết định có tiếp tục dự giải hay không bởi rất nhiều cầu thủ muốn rời khỏi Cabinda sau khi đã “nhìn thấy khuôn mặt của tử thần” và không muốn người thân sống trong hồi hộp.

Togo
sẽ đấu trận đầu tiên tại Cabinda vào rạng sáng 12-1 với Ghana. Các CLB Anh có cầu thủ đang chơi cho Togo cũng như nhiều đội tuyển châu Phi tại Angola cũng kêu gọi tuyển thủ trở về, dù phát ngôn viên LĐBĐ châu Phi (CAF) khẳng định “mục tiêu của chúng tôi là sự an toàn của tuyển thủ nhưng giải sẽ vẫn được tiến hành”.


Bên nào cũng chủ quan


Một phái đoàn do một phó chủ tịch CAF sẽ đến Cabinda điều tra vụ việc. Tuy nhiên, đại diện CAF không hài lòng khi đội Togo không tuân theo yêu cầu di chuyển bằng máy bay, thay vì đó lại đi đường bộ và là đội duy nhất không cung cấp trước lịch đến cho BTC chủ nhà. 


Trách đội Togo nhưng vụ việc ở Cabinda cho thấy Angola rõ ràng chưa bảo đảm an ninh cho các đội khách dự giải và CAF đã không kiểm tra thật kỹ công tác chuẩn bị của nước chủ nhà.

img
Hai tuyển thủ Togo an ủi nhau sau khi thoát chết - ảnh chụp qua truyền hình. Ảnh: REUTERS


Dù báo chí quốc tế cảnh báo Cabinda là khu vực bất ổn vì phong trào ly khai kéo dài 26 năm qua tranh giành quyền lợi từ các mỏ dầu ngoài khơi Angola (ngay cả khi FLEC và Chính phủ Angola ký hiệp ước đình chiến năm 2006) nhưng CAF vẫn cho phép địa phương này đăng cai đến 7 trận đấu!

Các trận diễn ra trên sân Chiazi sức chứa 20.000 chỗ ngồi do Trung Quốc hỗ trợ xây dựng gồm 1 trận ở bảng  A, 5 trận bảng B (ngoài Togo, Ghana còn có Bờ Biển Ngà và Burkina Faso) cùng 1 trận vòng tứ kết. Hôm 7-1, hãng AFP phát đi bài báo cảnh báo an ninh ở Cabinda, đặc biệt là sự an toàn cho các ngôi sao đang chơi ở giải ngoại hạng Anh và chỉ gần 2 ngày sau, Adebayor suýt mất mạng.


Các ngôi sao như Drogba, Essien cùng đồng đội của họ còn lo sợ hơn khi nhóm FLEC tuyên bố rằng vụ khủng bố rạng sáng 9-1 chỉ là “màn khởi đầu cho một loạt vụ tấn công có chủ đích ở vùng Cabinda!”.

HTV2 trực tiếp cả giải

Kênh HTV2 Đài Truyền hình TPHCM thông báo sẽ tường thuật trực tiếp 32 trận của ANC, bắt đầu bằng trận khai mạc giữa chủ nhà Angola với Mali ở bảng A vào lúc 23 giờ ngày 10-1, kết thúc với trận chung kết vào 23 giờ ngày 31-1.


Bảng A còn có AlgeriaMalawi. Bảng B có ứng cử viên số 1 Bờ Biển Ngà, Ghana, TogoBurkina Faso. Đương kim vô địch Ai Cập nằm ở bảng C cùng với Nigeria, BeninMozambique. Bảng D có Cameroon, Gabon, TunisiaZambia.