Biểu tình ở Ai Cập lan sang tầng lớp công nhân
(NLĐO)- Ngày 10-2, cuộc biểu tình chống chính phủ Ai Cập từ tầng lớp trí thức tiếp tục lan rộng sang tầng lớp công nhân. Dự kiến sẽ có 62.000 công nhân tham gia biểu tình.
Ali Fatout, một tài xế xe buýt ở Ai Cập cho biết: “Nhiều xe buýt đã không hoạt động, chúng tôi sẽ không làm việc đến khi nào yêu cầu của chúng tôi được thực hiện, hai trong số yêu cầu đó là tăng lương và trục xuất ông Mubarak”.
Ali cho biết dự kiến sẽ có 62.000 công nhân tham gia biểu tình.

Hơn 2.000 công nhân đã đứng suốt đêm tại Tòa nhà Quốc hội Ai Cập
Cùng ngày, các nhóm nhân quyền khẳng định quân đội Ai Cập đã bí mật bắt giữ hàng trăm người biểu tình chống chính phủ trong những ngày qua, một vài người trong số đó thậm chí còn bị tra tấn. Quân đội Ai Cập, lực lượng tuyên bố giữ vai trò trung lập trong suốt 16 ngày xảy ra biểu tình, là thủ phạm của các vụ mất tích và tra tấn, trong đó sử dụng cả biện pháp chích điện.

Binh sĩ Ai Cập bắt giữ những người biểu tình.
Ông Hossam Bahgat, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến Ai Cập vì Nhân quyền ở Cairo, nói: "Phạm vi đối tượng bị bắt rất rộng, từ người biểu tình, những người vi phạm lệnh giới nghiêm cho đến những người cãi lại binh sĩ hay những người trông khả nghi hoặc trông giống người nước ngoài... ".
Trong một diễn biến có liên quan, Quốc Vương Arập Saudi Abdullah đã nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng Ả Rập Saudi sẽ hỗ trợ Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak trong trường hợp Washington rút lại chương trình viện trợ cho Cairo.
Trước đó, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ xem xét lại khoản viện trợ 1,5 tỉ USD cho Ai Cập. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ sau đó lại cho biết hiện chưa có kế hoạch xem xét nào như vậy.