Bình đẳng giới vẫn còn xa vời

Quan niệm rập khuôn về giới hiện còn ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều người

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 54 của Ủy ban Về thân phận phụ nữ, diễn ra từ ngày 1 đến 12-3 tại New York (Mỹ), bà Asha-Rose Migiro, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh: Trong khi nhiều quốc gia đã đạt được tiến bộ trong việc cải thiện trình độ học vấn cho nữ giới và thông qua các đạo luật, chương trình để xúc tiến các quyền của phụ nữ, bình đẳng giới vẫn còn là một mục tiêu xa vời.


Theo hãng tin AP, 15 năm sau khi các quốc gia cam kết thu hẹp khoảng cách giới tại hội nghị của Liên Hiệp Quốc ở Bắc Kinh (Trung Quốc), người nghèo trên thế giới là phụ nữ vẫn nhiều hơn nam giới. Đồng thời, phụ nữ chiếm đến hai phần ba số người lớn mù chữ và họ có nhiều khả năng làm việc với mức lương thấp hơn mà không được bảo trợ về mặt xã hội.


Bà Migiro khẳng định phụ nữ vẫn tiếp tục bị bạo lực giới tính quấy rầy. Ngoài ra, tỉ lệ người mẹ tử vong vẫn còn cao ở mức không thể chấp nhận được, trong khi số đại diện là nữ trong hệ thống chính trị còn quá ít. Theo bà, năm 2009, chỉ có 25 quốc gia có ít nhất 30% phụ nữ tham gia hoạt động trong quốc hội.


img
Bà Asha-Rose Migiro, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Ảnh: AFP


Vị đại diện của Trung Quốc là Mãnh Hiểu Tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Về phụ nữ và trẻ em của Hội đồng Quốc gia, nhận xét: “Trong cuộc đời thực, phụ nữ còn phải đối mặt với sự đối xử bất công và họ chịu thiệt thòi trong cuộc cạnh tranh về giới tính”. Bà nói rằng quan niệm rập khuôn về giới hiện còn ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều người, cũng như tình trạng phân biệt đối xử đối với phụ nữ tiếp tục phổ biến.


Trong phát biểu đại diện cho Liên hiệp châu Âu (EU), Bộ trưởng Bình đẳng Tây Ban Nha Bibiana Aido quả quyết: “Ngay cả phụ nữ EU có một trình độ học vấn cao vẫn không được đánh giá đúng mức ở các vị trí có quyền ra quyết định, cả trong hệ thống chính trị lẫn thị trường lao động”. Bà cũng cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay có thể tác động tiêu cực đến sự tiến bộ bình đẳng giới.


Nói về mặt tích cực, Phó Tổng thống Gambia Isatou Njie-Saidy và là Bộ trưởng Các vấn đề phụ nữ, cho biết số bé gái đi học ở nước này đã gia tăng đáng kể. Đồng thời, số phụ nữ làm việc và điều hành các doanh nghiệp lớn cũng tăng lên.