Binh lính Indonesia tràn lên máy bay Úc

(NLĐO) – Một máy bay Úc của hãng hàng không Virgin Blue nghi bị không tặc và buộc phải hạ cánh tại sân bay trên đảo Bali của Indonesia ngày 25-4.

Sự việc trên xảy ra với chuyến bay mang số hiệu VA41 trên đường từ Brisbane - Úc tới Bali. Kênh truyền hình Metro TV của Indonesia dẫn lời một quan chức giao thông vận tải nước này cho biết một hành khách đã xông vào buồng lái trước khi phi công chuyển hướng đến sân bay Ngurah Rai.

Phi công nhanh chóng báo về trung tâm rằng “máy bay bị bắt cóc”. Hành khách cố gắng xông vào buồng lái đã bị bắt giữ, theo thông tin ban đầu. Phi hành đoàn cho biết hành khách trên tên Matt Christopher, 28 tuổi, người Úc..

 

Bmdohmtceaarcbk
Đường bay của chuyến bay mang số hiệu VA41 (Ảnh: ITV.COM)

 

Binh lính Indonesia canh gác chiếc máy bay. Ảnh: Reuters
Binh lính Indonesia canh gác chiếc máy bay. Ảnh: Reuters

 

Ông Herry Bakti Gumay, Cục trưởng Vận tải hàng không Indonesia, cho hay nước này nhận được tín hiệu báo lâm nguy từ máy bay Úc khi vẫn còn trong không trung và thông tin từ phi công cho biết họ đã bị tấn công,

Metro TV của Indonesia dẫn lời người phát ngôn cơ quan hàng không Indonesia Hadi Tjahjanto: “Chúng tôi đã có thông tin rằng chiếc máy bay Boeing 737-800 từ Brisbane tới Bali đã bị không tặc”.

Cảnh sát Bali cho biết chiếc máy bay hiện đã hạ cánh tại sân bay Denpasar ở Bali.

 

Hành khách Matt Christopher bị bắt. Ảnh: Reuters
Hành khách Matt Christopher bị bắt. Ảnh: Reuters

 

Một người phát ngôn của lực lượng không quân Indonesia nói với đài BBC rằng binh lính đã lên máy bay. Tuy nhiên, một quan chức của hãng Virgin nói với đài truyền hình Indonesia rằng hành khách xông vào buồng lái là một người say xỉn và máy bay không bị tấn công.

Quan chức hãng Virgin cho biết câu chuyện này “rõ ràng là một sự hiểu lầm”.