Bộ Quốc phòng Mỹ lập cơ quan tình báo mới
Mục đích của cơ quan tình báo mới là bảo đảm rằng “các sĩ quan được đặt đúng vị trí để theo đuổi những yêu cầu được giao”
Bộ Quốc phòng Mỹ đang tổ chức lại các hoạt động tình báo để tập trung vào các mục tiêu ưu tiên cao như Iran và Trung Quốc trong bối cảnh trọng tâm chú ý đang dịch chuyển khỏi các khu vực chiến tranh Iraq và Afghanistan.
Theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta chuẩn y, các sĩ quan từ Sở Mật vụ Quốc phòng (DCS) sẽ làm việc chặt chẽ hơn với các đối tác ở Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) vào thời điểm quân đội và cơ quan tình báo đang tăng cường tập trung vào các mối đe dọa. “Nó sẽ mở rộng khả năng bao quát trên mọi lĩnh vực” - một quan chức Bộ Quốc phòng giấu tên nói khi ông trao đổi với một nhóm nhỏ các nhà báo hôm 23-4 về điều ông gọi là “tổ chức lại” hoạt động tình báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (bìa phải) gặp người đồng nhiệm
Abdul Rahim Wardak (thứ hai bên trái) của Afghanistan tại Lầu Năm Góc ngày 10-4. Ảnh: AP
Theo báo The New York Times, quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng nói mục đích của cơ quan tình báo mới là bảo đảm rằng “các sĩ quan được đặt đúng vị trí để theo đuổi những yêu cầu được giao”. Chính quyền của Tổng thống Obama cũng đã bắt đầu hướng sự chú ý vào những vấn đề an ninh ở châu Á, bao gồm các cường quốc mới nổi như Trung Quốc.
Cơ quan tình báo mới dự kiến phát triển thêm vài trăm điệp viên trong những năm tới. Quan chức quốc phòng nói Lầu Năm Góc sẽ không đòi hỏi bổ sung nhân viên, quyền hành hay tiền bạc và sẽ cố gắng “hòa nhập chặt chẽ hơn” với CIA và các cơ quan tình báo khác.
Hạ nghị sĩ Mike Rogers, thuộc Đảng Cộng hòa bang Michigan, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, đã nói trong thư điện tử rằng về nguyên tắc, ông ủng hộ kế hoạch “bởi nó sẽ chú ý đến giá trị lớn hơn từ các sĩ quan tình báo của chúng ta thông qua hòa nhập”.
|
Giám đốc mới của DIA Kế hoạch nói trên được Michael G. Vickers, sĩ quan chính sách tình báo cao cấp của Lầu Năm Góc, cùng phía đối tác CIA vạch ra và đã trình bày trước các ủy ban của quốc hội hồi tuần trước. Nó xuất hiện một tuần sau khi một sĩ quan quân đội cao cấp - với kinh nghiệm chiến trường ở Iraq, Afghanistan và có quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tình báo - được bổ nhiệm là giám đốc mới của DIA.
Đó là Trung tướng Michael T. Flynn, từng là sĩ quan tình báo cho Bộ Tổng Tham mưu Liên quân Mỹ trước khi ông đến Kabul chỉ đạo việc tổ chức lại nhiệm vụ ở Afghanistan. |