Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Có thể sửa đổi hiệp ước ABM về lý thuyết
Theo hãng tin Interfax, ngày 10-9, tại Astrakhan, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov cho biết sẽ không loại trừ khả năng có những sửa đổi nhất định trong Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) ký năm 1972.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Interfax, ông Sergei Ivanov nói: “Tôi không loại trừ khả năng đó (sửa đổi ABM) về mặt lý thuyết. Nhưng “về mặt lý thuyết” nghĩa là thế nào? Nghĩa là phải hiểu rõ hệ thống phòng thủ tên lửa nào sẽ được Mỹ xây dựng, những khả năng kỹ thuật nào sẽ được sử dụng, trong môi trường nào sẽ được triển khai: trên không, trên biển, trên đất liền hay trong không gian”. Giới quan sát cho rằng lời tuyên bố của ông Sergei Ivanov tại Astrakhan có tính chất thăm dò nhằm buộc Mỹ phải trình bày rõ hơn những lập luận của họ về sự cần thiết phải xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) trong các cuộc tham khảo ý kiến cấp tập sắp tới giữa hai nước về vấn đề ổn định chiến lược. Ngày 11-9, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Douglas Feith đã gặp Phó Tổng tham mưu trưởng thứ nhất Nga Yuri Baluevski tại Moscow. Từ ngày 12 đến
14-9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Georgy Mamedov sẽ gặp Phó Ngoại trưởng Mỹ John Bolton tại London để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga - Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19-9 tại Washington.
Trước đó, theo hãng tin RBC (Nga), ngày 10-9, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Joseph Biden, người được coi là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tới, nói: “Tôi không tin quyền lợi của một quốc gia có thể được bảo đảm mà không đếm xỉa đến quyền lợi của các nước khác. Tôi phủ nhận tham vọng xây dựng hệ thống NMD một cách cuồng tín của chính quyền hiện nay”. Ông cũng mỉa mai chiến thuật của chính quyền Bush để mặc cho Trung Quốc tăng cường tiềm lực hạt nhân để đổi lấy sự ủng hộ của họ đối với NMD là nguy hiểm và thiển cận bởi cùng với Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan cũng sẽ tăng cường tiềm lực hạt nhân của họ.