Bom xuyên GBU-28 hoạt động ra sao ?
GBU-28 là loại bom xuyên, được Mỹ đưa ra dùng lần đầu tiên trong cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 để tấn công các hầm ngầm, boongke của Iraq. Bom có khả năng xuyên sâu qua 8 m bê tông, hay 30 m đất nhờ đầu khoan BLU -113. Năm 1997, Lầu Năm Góc đã chi 18,4 triệu USD để sản xuất thêm 160 trái bom GBU-28- được mang ra dùng để tấn công Afghanistan lần này.
GBU-28 dài 7,6 m, nặng 2,25 tấn, chứa 2 tấn thuốc nổ. Tại chiến trường Iraq, Mỹ chỉ dùng 2 quả GBU phóng từ máy bay F-111. Tại Afghanistan, đã có ít nhất 3 quả GBU-28 được ném xuống từ máy bay ném bom tàng hình B-2. GBU-28 thuộc loại bom thông minh, điều khiển từ xa, tầm hoạt động khoảng 9 km.