Bốn nước chưa tán thành dự thảo hiệp ước mới của EU
Ngày 21-6, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) đã tham dự cuộc họp thượng đỉnh tại Brussel, Bỉ nhằm thảo luận một dự thảo hiệp ước mới, thay thế cho Hiến pháp châu Âu đã bị người Pháp và Hà Lan bác bỏ từ năm 2005 qua các cuộc trưng cầu dân ý.
Cuộc họp sẽ diễn ra trong hai ngày và nếu được thông qua, hiệp ước mới sẽ có hiệu lực kể từ tháng 6-2009.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, với nhiệm kỳ chủ tịch EU kết thúc vào cuối tháng 6 này, đã cùng với 22 nước nhất trí một hiệp ước mới ngắn gọn hơn, bớt tham vọng hơn nhưng vẫn giữ được những ý chính của bản hiến pháp: thiết lập một chức danh ngoại trưởng EU và chức chủ tịch EU lâu dài chứ không luân phiên; gia tăng các quyết định được thông qua với đa số mà không cần 100% đồng thuận, trong các lĩnh vực tư pháp và cảnh sát; bản “Hiến chương về các quyền cơ bản” có tính chất ràng buộc đối với mọi thành viên EU.
Tuy nhiên, vẫn còn 4 nước chưa đồng ý với dự thảo hiệp ước này là Anh, Ba Lan, Hà Lan và CH Czech. Thủ tướng Anh sắp từ chức Tony Blair không đồng ý với một bản hiến chương mang tính ràng buộc, chức danh ngoại trưởng EU và một quyết định được thông qua với đa số phiếu. Ba Lan và Czech cũng không tán thành cách biểu quyết theo đa số, còn Hà Lan yêu cầu rằng quốc hội các nước có thể không áp dụng luật châu Âu nếu thấy nó không phù hợp với luật trong nước.