Brazil trừng phạt Mỹ

Chính phủ Brazil hôm 8-3 đã thông báo lệnh trừng phạt thương mại đối với 100 loại hàng hóa Mỹ để trả đũa sự trợ cấp trái luật của Mỹ đối với các nông dân trồng bông

Theo đó, các mặt hàng này sẽ là đối tượng bị đánh thuế nhập khẩu trong 30 ngày, trừ phi hai nước đạt đến thỏa thuận vào phút cuối. Tổng trị giá mức tăng thuế này là 560 triệu USD.


Điều đáng chú ý là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tán thành biện pháp trừng phạt trên. Tuy nhiên, báo The Financial Times cho rằng điều này có nguy cơ gây ra cuộc chiến thương mại sau 8 năm kiện tụng tại WTO.

Còn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết cơ quan này thất vọng trước quyết định của phía Brazil và kêu gọi một cuộc điều đình.


Theo đài BBC, Brazil sẽ tăng thuế nhập khẩu ô tô từ Mỹ từ 35% lên 50%; đối với sữa bột, mức thuế tăng sẽ là 20%.

Thuế đánh vào các sản phẩm làm đẹp tăng từ 18% lên 36%, các mặt hàng gia dụng tăng thuế từ 20% lên 40%. Bên cạnh đó, bông và các sản phẩm từ bông sẽ bị đánh thuế nhập khẩu 100%, mức cao nhất trong danh sách được nêu ra.


Trong khi đó, các nhà phân tích nhận định Mỹ đã cho những người trồng bông nước này một lợi thế bất công bằng cách hỗ trợ họ hàng tỉ USD mỗi năm. Năm 2008, WTO đã ra phán quyết rằng khoản hỗ trợ dành cho những người sản xuất bông của Mỹ là có sự phân biệt đối xử.


Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Carlos Marcio Cozendey, phụ trách các vấn đề kinh tế tại Bộ Ngoại giao Brazil, khẳng định: “Ý tưởng trừng phạt là để trả đũa nhằm gia tăng áp lực đến mức tối đa. Sự hỗ trợ nông dân của Mỹ bị lên án khắp thế giới. Điều này phải chấm dứt”.


Ngoài ra, ông Steven Bipes thuộc Hội đồng Thương mại Brazil - Mỹ thúc giục Mỹ áp dụng các biện pháp để tránh điều mà ông gọi là sự trả đũa có hại của Brazil.