Bùng phát bệnh lở mồm long móng và cúm gia cầm

Hàn Quốc hôm 2-1-2011 đã thông báo 7 ca bệnh lở mồm long móng mới. Hãng tin AFP cho biết Bộ Nông nghiệp đã xác nhận 7 ca bệnh trên ở các trại chăn nuôi gia súc tại 5 thành phố khắp Hàn Quốc. tổng số ca mắc bệnh đã lên đến con số 74 tính từ ngày 29-11-2010

Một giới chức Bộ Nông nghiệp  nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chờ đợi kết quả xét nghiệm thêm 3 ca nghi ngờ nữa. Vào thời điểm này, tình hình đang trở nên nóng bỏng. Số gia súc bị ảnh hưởng bởi dịch  bệnh gia tăng thường xuyên khiến chúng tôi khó có thể duy trì việc xét nghiệm được”.

 
Hơn 660.000 con trâu, bò, heo và các loại gia súc có móng chẻ khác, như nai, dê, cừu, đã hoặc sẽ bị thiêu hủy khi dịch bệnh bùng nổ ở Hàn Quốc. Thiệt hại ước tính hơn 400 tỉ won (gần 7.000 tỉ đồng).
 
Năm 2002, khoảng 160.000 con gia súc đã bị thiêu hủy khi dịch bệnh bùng phát. Sau đó, lần bùng phát dịch bệnh hồi tháng 1 và tháng 4-2010 đã gây thiệt hại hơn 250 tỉ won (hơn 4.000 tỉ đồng) với gần 50.000 con gia súc bị thiêu hủy.
 
Trong khi đó, với nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, kể từ ngày 25-12-2010, Chính phủ Hàn Quốc đã tiêm vắc-xin cho khoảng 450.000 con trâu, bò. Quân đội đã triển khai gần 40.000 binh sĩ và 400 thiết bị, trong đó có cả máy đào, máy xúc, để ngăn chặn căn bệnh trong khi các giới chức y tế cũng bận rộn với việc kìm hãm sự lây lan bệnh cúm gia cầm.
 
 Ngày 31-12-2010, Hàn Quốc đã xác nhận đợt bùng phát cúm gia cầm lần đầu tiên kể từ  năm 2008 và hơn 500.000 con gia cầm đã bị thiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan.