Cả nhà thắng kiện

Gia đình Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vừa giành một thắng lợi lớn trong vụ kiện báo Anh Financial Times đăng bài vu cáo đầy ác ý dòng họ Lý thực hiện chủ nghĩa gia đình trị ở đảo quốc này.

Đứng đơn kiện tổng biên tập tờ báo Lionel Barber và tác giả bài báo Sundeep Tucker là bộ trưởng cao cấp Lý Quang Diệu, con trai ông là Thủ tướng Lý Hiển Long và vợ, bà Ho Ching. Báo Financial Times đã chấp nhận thua, xin lỗi gia đình ông Lý, chịu bồi thường thiệt hại về danh dự và thanh toán mọi khoản án phí.

Ngày 29-9, Báo Financial Times đăng trên trang quốc tế bài “Dùng quỹ công chi cho một khuôn mặt chấp nhận được” xúc phạm danh dự ông Lý Quang Diệu, ông Lý Hiển Long và bà Ho Ching với lời buộc tội “thi hành chế độ gia đình trị” ở Singapore. Ngày 17-10, báo này đăng lời xin lỗi viết: “Chúng tôi thừa nhận bài báo có nghĩa là bộ trưởng cao cấp Lý Quang Diệu đã tìm cách bảo đảm hoặc trở thành công cụ bảo đảm cho con trai Lý Hiển Long làm thủ tướng vì động cơ gia đình trị. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng có động cơ tương tự khi giành chức giám đốc chấp hành Công ty Temasek Holdings cho vợ là bà Ho Ching. Rồi cả bà Ho Ching cũng lại chạy chọt cho em chồng là Lý Hiển Dương giữ chức giám đốc chấp hành ngân hàng DBS lớn nhất Đông Nam Á. Tất cả họ đều hành động vì động cơ gia đình trị”.

Bài báo nhận lỗi viết tiếp: “Chúng tôi thừa nhận những lời khẳng định tùy tiện đó là sai và hoàn toàn không có cơ sở. Chúng tôi thành thật xin lỗi đã gây buồn phiền cho các ông Lý Quang Diệu, Lý Hiển Long và bà Ho Ching bằng những nhận xét vô căn cứ đó”. Ban biên tập báo Financial Times cam kết không tái phạm sai lầm và xóa bỏ bài báo sai lệch trên mạng trực tuyến. Tuy nhiên, khoản tiền bồi thường danh dự không được tiết lộ.

Đây không phải lần đầu gia đình Thủ tướng Lý Hiển Long bị báo chí phương Tây xúc phạm danh dự. Năm 2004, tạp chí Anh Economist đã đăng bài nói xấu bà Ho Ching khi bà được cử lãnh đạo Công ty Temasek Holdings, chịu bồi thường danh dự 210.000 đô la Singapore (2,333 tỉ đồng) cho ông Lý Hiển Long và 180.000 đô la (1,99 tỉ đồng) cho ông Lý Quang Diệu. Năm 2002, hãng tin Bloomberg ở New York cũng đã phải bồi thường danh dự hai khoản tiền tương tự cho thủ tướng hồi đó Goh Chok Tong và phó thủ tướng Lý Hiển Long vì đã đăng bài xúc phạm bà Ho Ching.