Cả nước Pháp lại đình công

(NLĐO)- Hàng trăm ngàn công nhân Pháp lại sắp tham gia vào một cuộc đình công toàn quốc. Đây là cuộc đình công cả nước lần thứ hai trong vòng hai tháng qua để phản đối các chính sách kinh tế của Tổng thống Nicolas Sarkozy.

Ông Sarkozy vừa đưa ra một gói đề xuất, trong đó bao gồm giảm thuế và một số hỗ trợ xã hội sau cuộc đình công cả nước hồi tháng 1-2009. Tuy nhiên, giới biểu tình cho biết gói thỏa thuận trị giá 3,2 tỉ USD này không đủ. Họ muốn ông tăng lương tối thiểu và hủy kế hoạch cắt giảm công việc trong khu vực công.

Nhiều người tức giận các công ty lớn như tập đoàn dầu mỏ Total đang sa thải nhân viên trong khi liên tục thông báo doanh số tăng. Số người thất nghiệp đã đạt con số 2 triệu và dự đoán sẽ còn tăng 10% trong vòng 12 tháng nữa vì khoảng 350.000 người có thể bị sa thải vào cuối năm nay. 

img
Cuộc đình công cả nước tại Pháp hồi tháng 1-2009 (Ảnh: AFP)

Theo kế hoạch, các cuộc biểu tình sẽ diễn ra ở khoảng 213 thị trấn và thành phố. Những người tổ chức hy vọng cuộc biểu tình lần này sẽ lớn hơn lần trước. Lần đó, có đến hơn 1 triệu người tham gia. Đòi hỏi mà phía công đoàn đặt ra là chính phủ phải nỗ lực bảo việc làm và tiền lương cho người lao động.

Các cuộc đình công đã lần lượt bắt đầu từ chiều tối 18-3 trong lĩnh vực giao thông. Công ty đường sắt quốc gia SNCF dự tính 40% số tàu lửa cao tốc sẽ bị hủy và đến 60% các dịch vụ địa phương bị ảnh hưởng. Đến sáng 19-3, nhiều xe buýt và tàu lửa đã ngưng hoạt động nhưng không nặng nề như trong lần biểu tình trước. Theo hãng BBC, hệ thống metro tại Paris vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, tê liệt sẽ nghiêm trọng hơn khi những người biểu tình tràn ra đường phố trong những ngày tới. Nhiều trường học và trụ sở công cộng đóng cửa. Còn bệnh viện và các sân bay cũng sẽ ngưng làm việc. Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy 3/4 dân Pháp ủng hộ cuộc đình công. Công nhân khu vực tư nhân trong ngành công nghiệp xe hơi, dầu khí và khu vực bán lẻ cũng có thể tham gia biểu tình.