Các bệnh viện châu Âu vào cuộc giúp Nhật Bản

500 trung tâm cấy ghép xương khắp châu Âu đã được yêu cầu trợ giúp Nhật Bản điều trị cho những nạn nhân bị nhiễm phóng xạ nếu nhu cầu tăng cao.

Tổ chức Máu và Cấy ghép xương châu Âu (EBMT) đã thông báo cho mọi thành viên, trong đó có 3.000 lính cứu thương thuộc các đội đặc nhiệm. Hiện tại, chưa rõ có bao nhiêu người ở Nhật cần giúp đỡ nhưng các trung tâm nêu trên đã lên kế hoạch sẵn sàng hành động. Giáo sư Ray Powles, Chủ tịch Ủy ban Phụ trách Các vấn đề về tai nạn hạt nhân của EBMT, ước tính khoảng 20 – 30 công nhân Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi cần điều trị.
 
img
Nhân viên cứu thương kiểm tra phơi nhiễm phóng xạ trên người dân ở thành phố Fukushima. Ảnh: EUROPEAN PRESS
Theo ông Ray Powles, EBMT đã liên hệ trực tiếp với Nhật Bản và đề nghị cung cấp dịch vụ của họ cho nước này thông qua Tổ chức Y tế Thế giới. “Chúng tôi đã mở các phiên họp tập huấn và đi đến nhất trí về việc điều trị cho những người bị phơi nhiễm phóng xạ. Bệnh nhân có thể chỉ cần dùng thuốc kháng sinh hay kết hợp thuốc kháng sinh với các loại thuốc khác về máu và tiểu cầu nhưng việc này không giống như điều trị ung thư máu” - đài BBC dẫn lời ông Ray Powles.

Việc điều trị chủ yếu để kiểm soát những tác hại khi bị phơi nhiễm. Một số người có thể sẽ phải cấy ghép xương. Giáo sư Ray Powles nhấn mạnh các bệnh nhân này không có nguy cơ lây nhiễm phóng xạ cho những người xung quanh.