Cần một hiệp ước ngăn chặn súng đạn
Hầu hết các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đều ủng hộ một hiệp ước bền vững

Vũ khí mô hình tại một cuộc triển lãm vũ khí ở Mỹ tháng 2-2012. Ảnh: NC TIMES
Dự kiến, hiệp ước kiểm soát vũ khí này sẽ không đề cập vấn đề mua bán vũ khí trong nội bộ từng nước cũng như việc sở hữu vũ khí của công dân mà liên quan tới hoạt động buôn bán và cung cấp vũ khí quốc tế. Hiệp ước này sẽ có hiệu lực khi được ít nhất 60 nước thông qua, trong đó có 10 nước là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.
Bà Anna Macdonald, thuộc Liên minh Quốc tế Oxfam, khẳng định: “Từ Congo đến Libya, từ Syria đến Mali, tất cả đều xảy ra tình trạng mua bán vũ khí và đạn dược không được kiểm soát, tạo điều kiện cho các cuộc xung đột kéo dài và gây ra đau khổ không thể đo lường được. Các nhà ngoại giao hoặc thay đổi thế giới hoặc phá hỏng thế giới này”.
Hiện có mâu thuẫn sâu sắc về các vấn đề then chốt cần giải quyết khi thương lượng hiệp ước, chẳng hạn như nhân quyền có là tiêu chí bắt buộc để xác định liệu các chính phủ có nên cho phép xuất khẩu vũ khí sang các nước cụ thể nào đó không. Các chuyên gia cho rằng một số nước Trung Đông phản đối việc áp dụng tiêu chí nhân quyền trong việc cung cấp vũ khí.
|
Không chỉ có Nga bán vũ khí cho Syria Dư luận khắp thế giới đã bàn bạc nhiều chung quanh việc Nga cung cấp vũ khí cho Syria, nơi cuộc nổi dậy suốt 16 tháng qua chống lại Tổng thống Bashar al-Assad làm chết hơn 10.000 người. Tuy nhiên, ông Brian Wood nhấn mạnh rằng Nga không phải là nhà cung cấp vũ khí duy nhất ở Syria. Một số nước phương Tây cũng giúp đỡ ông Assad. Theo ông Wood, trên đường phố Syria đã xuất hiện loại xe tăng đến từ Slovakia, được Ý nâng cấp. |