Celebrex sẽ chịu chung số phận với Vioxx?

Tổ chức Bênh vực người tiêu dùng ở Mỹ Public Citizen hôm 31-1 đã cáo buộc tập đoàn dược phẩm Pfizer che giấu thông tin liên quan đến nghiên cứu về nguy cơ gây bệnh tim và đột quỵ của thuốc giảm đau thường dùng cho bệnh nhân viêm khớp Celebrex.

Tuần trước, Giám đốc bộ phận y tế của Public Citizen Sidney Wolfe đã gửi kiến nghị yêu cầu Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm (FDA) của Mỹ cho thu hồi 2 loại thuốc Celebrex và Bextra, hai loại thuộc nhóm có chứa chất ức chế Cox-2 còn lưu hành trên thị trường Mỹ. Trước đây, tập đoàn Merck cũng đã thu hồi thuốc Vioxx, cũng thuộc nhóm Cox-2 hôm 30-9-2004, sau những nghiên cứu cho thấy Vioxx có thể dẫn đến nguy cơ gây đau tim.

Public Citizen nhắc đến nghiên cứu thử nghiệm Celebrex để điều trị cho các bệnh nhân bị bệnh Alzheimer được thực hiện từ năm 1997 – 1999, theo đó, người dùng thuốc này có nguy cơ biến chứng nguy hiểm ở tim cao gấp 3,6 lần so với người dùng thuốc an thần. Tuy nhiên, Pfizer bác lại rằng dù nghiên cứu cho thấy bệnh nhân dùng Celebrex có nguy cơ bị bệnh tim cao nhưng trước khi bệnh nhân dùng thuốc này họ cũng có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 4 lần những người khác, nên kết quả nghiên cứu nói trên không đủ thuyết phục. Tuy nghiên cứu nói trên không được công bố nhưng Pfizer tuyên bố đã giới thiệu các số liệu của cuộc nghiên cứu này trong một hội nghị y khoa hồi năm 2000 và đệ trình cho FDA năm 2001. Public Citizen cáo buộc Pfizer che giấu vì khi tập đoàn này tiết lộ nguy cơ gây đau tim của Celebrex trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn về phòng ngừa ung thư hồi tháng 12-2004, Pfizer vẫn nhắc lại kết quả nghiên cứu trên như những phát hiện mới. Cuối năm ngoái, FDA cũng đã khuyến cáo các bác sĩ giới hạn việc kê toa thuốc Celebrex và Bextra cho bệnh nhân. Pfizer trước đây khăng khăng cho rằng 2 loại thuốc trên an toàn nhưng sau này đã đồng ý ngưng quảng cáo Celebrex trong khi chờ đợi FDA điều tra về nhóm thuốc Cox2.