Chẩn đoán về nguy cơ chiến tranh sinh học, vi trùng ở Mỹ

Kể từ sau vụ khủng bố ngày 11-9 cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, giờ đây người dân Mỹ bắt đầu lo sợ về nguy cơ xảy ra các cuộc khủng bố mới bằng vũ khí sinh học, vũ khí vi trùng. Hình thức khủng bố hiện đại này tuy diễn ra âm thầm nhưng sức tàn phá của nó thảm khốc hơn gấp nhiều lần so với hậu quả ngày 11-9.

Kết quả một cuộc thăm dò của TIME/CNN hồi đầu tháng này cho thấy 53% số người Mỹ được hỏi lo sợ xảy ra tấn công bằng vũ khí hóa học và sinh học, 23% sợ xảy ra tấn công hạt nhân. Theo các chuyên gia, các vụ tấn công tiếp theo của bọn khủng bố sẽ không diễn ra trên quy mô rộng mà chuyển thành những vụ tấn công nhỏ nhưng cũng đủ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của hình thức chiến tranh mới này như thế nào và chúng sẽ được thực hiện ra sao? Những chẩn đoán dưới đây của các chuyên gia chống khủng bố sẽ trả lời các câu hỏi này.

Thức ăn: Khuẩn Salmonella, vi khuẩn E.Coli và  bệnh lở mồm long móng là những mối lo kế tiếp. Một vụ tấn công vào các trang trại và mùa màng sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho nền kinh tế Mỹ, nhất là bệnh lở mồm long móng. Từ năm 1929 đến nay ở Mỹ không xảy ra trường hợp lở mồm long móng nào. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Anh đã từng tố cáo Đức rải các thùng các-tông nhỏ chứa đầy bọ cánh cứng vào các cánh đồng cà chua của Anh phá hoại mùa màng.

Nước: Các hồ nước tự nhiên và các đập nước có thể là mục tiêu của bọn khủng bố. Một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc ước tính nếu tấn công bằng cách đầu độc vào các hồ nước, bọn khủng bố cần tới 10 tấn chất potassium cyanide. Hiện chính quyền Mỹ đang tăng cường bảo vệ an ninh các đập nước chính ở khắp nước Mỹ. Người ta lo ngại 2 đập nước nổi tiếng là Hoover và Grand Coulee (ở bang Washington, ảnh) sẽ là mục tiêu tấn công của bọn khủng bố.

Hóa chất nguy hiểm: Ở Mỹ có 850.000 nhà máy chứa các loại hóa chất nguy hiểm có thể trở thành vũ khí giết người của bọn khủng bố. Tuy nhiên, nguy cơ phá hoại hay mất cắp chất hóa học khó xảy ra vì sau ngày 11-9, các nhà máy chế tạo hóa chất đã tăng gấp đôi lượng nhân viên bảo vệ và chỉ cho phép người có phận sự vào. Các công ty vận chuyển hóa chất bằng đường bộ cũng đang đặt trong tình trạng báo động vì có 2,5 triệu người Mỹ có giấy phép chuyên chở nhiên liệu và hóa chất nguy hiểm. Hiện các công ty đã siết chặt chính sách vận chuyển bằng cách sử dụng hệ thống vệ tinh theo dõi quá trình chuyển hàng và mỗi xe có hai tài xế thay vì một người như trước đây. Máy bay phun thuốc có thể được khủng bố dùng để phun hóa chất độc hại (ảnh trên).

Vũ khí hóa sinh: Chỉ cần một ca bệnh đậu mùa cũng đủ đặt nước Mỹ vào nguy cơ lớn vì Mỹ đã ngưng tiêm chủng bệnh đậu mùa vào năm 1972. Những người đã tiêm chủng trước năm 1972 cũng trở thành nạn nhân vì qua 10 năm thuốc tiêm đã hết tác dụng. Tuy nhiên nguy cơ tấn công bằng vi rút bệnh đậu mùa rất khó thực hiện vì vi rút này đã bị tiêu diệt hoàn toàn vào năm 1980. Hiện ở Mỹ và Nga vẫn còn hai khu vực an toàn lưu trữ loại vi rút nguy hiểm này. Bệnh than cũng gây nguy hiểm không kém. Bệnh này xảy ra tự nhiên ở thú nuôi và thú hoang. 20% trường hợp người tiếp xúc trực tiếp với vật bị nhiễm bệnh than sẽ bị tử vong. Nếu bị lây nhiễm qua đường hô hấp, nguy cơ các bào tử bệnh than gây tử vong là 90%. Tuy nhiên việc chế tạo đủ số lượng của bất cứ loại vi khuẩn nào ở một thể cố định hiện vẫn là một thách thức lớn đối với ngành khoa học và kỹ thuật. Điển hình như giáo phái Aum (Nhật) đã 8 lần phun bệnh than khắp thủ đô Tokyo nhưng không có hiệu nghiệm. Khủng bố bằng chất độc sarin cũng khó xảy ra vì khó chế tạo đủ lượng sarin cần thiết cho một vụ tấn công trên quy mô rộng. Tuy nhiên các vụ tấn công diễn ra trong một phạm vi cục bộ là điều có thể thực hiện được, tương tự như vụ giáo phái Aum đầu độc bằng sarin trong tàu điện ngầm ở Tokyo giết chết 12 người, làm bị thương hàng ngàn người năm 1995.

Chất nổ: Các xe tải, xe hơi (ảnh) cũng có nguy cơ trở thành các quả bom cảm tử mà mục tiêu là các cây cầu, kênh đào hay các cao ốc văn phòng. Điển hình như vụ đánh bom cảm tử phá hủy tòa nhà ở Oklahoma City hồi năm 1995. Ngoài ra vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ cũng có thể là một vũ khí mà bọn khủng bố có thể dùng.