Châu Á có nhiều tỉ phú hơn châu Âu
Số lượng tỉ phú ở các nền kinh tế mới châu Á đã tăng từ 234 lên 332 người trong năm qua, lần đầu tiên vượt qua châu Âu trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2011 của tạp chí Forbes được công bố hôm 9-3
Trong top 10 của danh sách lần này có 2 người quốc tịch Ấn Độ là vua thép Lakshmi Mittal (đứng thứ 6 với tài sản 31,1 tỉ USD) và nhà kinh doanh ngành hóa dầu Mukesh Ambani (có 27 tỉ USD, đứng thứ 9). So với năm 2010, số tỉ phú tại Trung Quốc tăng từ 69 lên 115 người; tại Hồng Kông từ 25 lên 36 người và tại Ấn Độ từ 49 lên 55 người.

Người giàu nhất thế giới năm nay vẫn là ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim Helu
Châu Âu năm nay có 300 tỉ phú, trong đó có 101 người Nga, kể cả 79 người sinh sống tại Moscow – thành phố có đông tỉ phú nhất thế giới. Dù vậy, Mỹ vẫn là nước có nhiều tỉ phú nhất (413 người) – chiếm 1/3 số lượng tỉ phú trên thế giới. Số tỉ phú trên thế giới đã tăng lên 1.210 người, so với 1.011 người hồi năm ngoái.
Người giàu nhất thế giới năm nay vẫn là ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim Helu với tài sản trị giá 74 tỉ USD, tăng thêm 20,5 tỉ USD so với năm ngoái. Nhà sáng lập Công ty Microsoft Bill Gates đứng thứ nhì, với tài sản 56 tỉ USD. Đứng thứ ba là nhà đầu tư Mỹ Warren Buffett với tài sản 50 tỉ USD.