Châu Á: Người bị bệnh tim mạch ngày càng nhiều
Từ thập niên 1960 đến nay, số ca tử vong do bệnh tim mạch ở các nước công nghiệp phát triển đã giảm xuống. Trong khi đó ở các nước đang phát triển, bệnh này lại ngày một tăng cao. 80% số ca tử vong do bệnh tim mạch hiện nay trên thế giới xảy ra ở các quốc gia châu Á. Tổ chức.
Thế giới dự báo rằng vào năm 2010, người Ấn Độ sẽ chiếm 60% số người bị bệnh tim mạch trên toàn thế giới. Ở Ấn Độ, gần 50% ca tử vong do tim mạch đều dưới 70 tuổi so với tỉ lệ 22% ở phương Tây. Nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến bệnh tim mạch là lối sống ít vận động. Ngoài ra, giống như ở Bắc Mỹ và Tây Âu cách đây vài thập niên, bệnh tim mạch ở Ấn Độ đang dịch chuyển từ tầng lớp giàu có sang tầng lớp nghèo một phần là do chế độ ăn của người dân ngày càng nhiều chất béo.
Trong khi đó, ở khu vực thành thị của Trung Quốc, tỉ lệ tử vong do bệnh tim mạch tăng 53,4% từ năm 1988 đến 1996. Số ca tử vong do bệnh tim mạch của Trung Quốc, gồm cả đột quỵ, đã tương đương với Mỹ. Ngoài nguyên do người dân ngày càng ítvận động, tình trạng béo phì đang báo động ở Trung Quốc cũng rất dễ dẫn đến bệnh tim mạch. Ngoài ra, hiện nay có đến 60% đàn ông Trung Quốc hút thuốc. Các chuyên gia tim mạch cho rằng hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh tim mạch.
Thực ra, nguyên cơ mắc bệnh tim mạch sẽ giảm đáng kể nếu chúng ta sống lành mạnh. Chế độ ăn kiêng hợp lý, từ bỏ thuốc lá, tập thể dục đều đặn... sẽ giúp ngăn chặn được bệnh tim mạch. Những người có khả năng tài chính có thể sử dụng thuốc giảm cao huyết áp và giảm tỉ lệ cholesterol cao để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Song song đó, việc giáo dục và tuyên truyền việc phòng chống bệnh tim mạch là rất quan trọng. Các chuyên gia tim mạch đã cảnh báo rằng nếu mỗi cá nhân và mỗi quốc gia không nỗ lực trong công tác phòng chống thì bệnh tim mạch sẽ phổ biến và tác động xấu đến tình trạng kinh tế lẫn sức khỏe của khu vực châu Á.