Châu Âu không được phụ thuộc năng lượng vào Nga

Trong một bài báo đăng trên tờ The Observer ra ngày 31-8, Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố châu Âu không được phụ thuộc năng lượng vào Nga.

Thủ tướng Brown cũng thông báo rằng nếu Nga muốn duy trì vai trò thành viên trong các tổ chức như G-8 và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cũng như tiếp tục quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thì Nga phải tuân thủ những chuẩn mực quyền quốc tế đã được công nhận rộng rãi. Ngoài ra, ông cho rằng quan hệ Nga- NATO phải được xem xét lại tận gốc.

Ngày 1-9, tại Brussels (Bỉ), Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp các nước Liên hiệp châu Âu (EU), theo sáng kiến của Anh, sẽ bàn về các sự kiện ở Georgia và việc Nga công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia. Tại đây, các nước EU có thể thông qua quyết định trừng phạt Nga hoặc chỉ thông qua nghị quyết lên án Nga mà không xem xét lệnh trừng phạt. Những nước ủng hộ việc đưa ra lệnh trừng phạt chủ yếu là Anh, Ba Lan, Thụy Điển và các nước vùng Baltic; các nước phản đối bao gồm: Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Litva. Trước đó, trong cuộc đối thoại với Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Anh đã cảnh báo Nga phải sẵn sàng trước sự đáp trả từ phía các nước thuộc EU. Trong khi đó, TT Nga cho biết Nga muốn đàm phán với EU và các tổ chức quốc tế về vấn đề Georgia.

Sau đó, TT Medvedev đã đề nghị tăng số quan sát viên của OSCE tại khu vực xung đột Georgia – Nam Ossetia để theo dõi hành động của chính quyền Georgia một cách khách quan. Tuy nhiên, TT Eduard Kokoity trước đó đã tuyên bố không cho phép thêm quan sát viên của OSCE vào lãnh thổ Nam Ossetia, vì theo ông, họ bóp méo sự thật.