Chavismo sống mãi
Tương lai của cuộc cách mạng mà ông Hugo Chavez khởi xướng sẽ được đặt lên vai người kế nhiệm đã được ông chỉ định: Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Đất nước Venezuela hôm 6-3 khóc thương sự ra đi của Tổng thống Hugo Chavez và chuẩn bị tổ chức quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ ông. Nhà lãnh đạo 58 tuổi này qua đời một ngày trước đó sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư. Ông bị nhiều biến chứng theo sau cuộc phẫu thuật mới nhất ở Cuba hôm 11-12-2012 và không còn xuất hiện trước công chúng kể từ đó.
"Người hùng" của nhân dân Venezuela


Nhiều người dân đã đổ ra đường phố ở thủ đô Caracas để khóc thương, hô vang những khẩu hiệu ủng hộ ông Chavez và khẳng định sẽ tiếp tục cuộc cách mạng của nhà lãnh đạo này. Nancy Jotiya, một phụ nữ 56 tuổi, bày tỏ: “Ông ấy giống như người cha của chúng tôi. Ông dạy chúng tôi cách tự vệ. Chavismo (tư tưởng chủ nghĩa xã hội được Chavez phát triển) sẽ sống mãi...”. Hàng trăm người đã tập trung bên ngoài một quân y viện ở Caracas, nơi ông Chavez trải qua 2 tuần cuối đời, để tiễn đưa ông.

Sau tang lễ, vấn đề cần tập trung là tổ chức bầu cử mới để tìm người kế nhiệm ông Chavez. Nhà chức trách Venezuela cho biết một cuộc bầu cử mới sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày tới. Các lãnh đạo quân đội nhanh chóng tuyên bố trung thành với Phó Tổng thống Maduro, người sẽ nắm tạm quyền cho tới khi bầu cử mới diễn ra.
Hãng tin Reuters nhận định tương lai của cuộc cách mạng mà ông Chavez khởi xướng sẽ được đặt lên vai người kế nhiệm đã được ông chỉ định: Phó Tổng thống Maduro - một cựu tài xế xe buýt và lãnh đạo Công đoàn 50 tuổi. Ông Maduro sẽ là ứng viên của đảng cầm quyền ở cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và đối thủ của ông nhiều khả năng là lãnh đạo đối lập, thống đốc bang Miranda Henrique Capriles. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Maduro dẫn trước đối thủ Capriles khá xa.
Khoảng trống để lại
Các nhà lãnh đạo thế giới đã nhanh chóng chia buồn về sự mất mát to lớn của đất nước và người dân Venezuela. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng ca ngợi những gì ông Chavez làm cho người dân nghèo Venezuela và ủng hộ tiến trình hòa bình ở Colombia.
Tại Cuba, chính quyền thông báo để tang cố Tổng thống Chavez 3 ngày và gọi ông là “một người con thực sự” của nhà lãnh đạo Fidel Castro. Iran, một đồng minh thân cận khác của Venezuela, cũng tuyên bố 1 ngày quốc tang sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinezhad mô tả ông Chavez là “hiện thân tinh thần tự do của người dân bị áp bức” khắp thế giới.
Nhiều nhà lãnh đạo châu Mỹ Latin, từ Ecuador, Bolivia cho đến Brazil, Uruguay cũng bày tỏ niềm tiếc thương. Nữ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff nói bà khóc thương ông Chavez như một người bạn dù chính phủ của bà không phải lúc nào cũng nhất trí với ông. Bà nhận định: “Tổng thống Chavez sẽ để lại khoảng trống trong những trái tim, trong lịch sử và các cuộc đấu tranh của châu Mỹ La tinh”. Riêng Argentina để tang ông Chavez 3 ngày.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi ông Chavez là một người “phi thường, mạnh mẽ và luôn hướng đến tương lai”, đồng thời cảm ơn ông vì đã đặt nền tảng vững chắc cho quan hệ 2 nước. Trong khi đó, Tổng thống Pháp François Hollande nhận định “ý chí đấu tranh vì công lý và sự phát triển” của ông Chavez là điều không thể chối cãi. Ngoại trưởng Anh William Hague cho rằng ông Chavez đã “để lại dấu ấn lâu dài” cho Venezuela nói riêng và thế giới nói chung.
Việt Nam gửi điện chia buồn
Ngày 6-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi điện chia buồn tới Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất kiêm Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello và Phó Tổng thống (TT) Nicolas Maduro về việc TT Hugo Chavez Frias qua đời.
Cùng ngày, đoàn đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã lên đường đi Venezuela dự tang lễ chính thức TT Hugo Chavez Frias do chính phủ Venezuela tổ chức vào ngày 8-3.
Cũng trong ngày 6-3, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Elias Jaua.
B.Diệp |
2 nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất Phó Tổng thống Maduro đã lên tiếng cáo buộc “các kẻ thù lịch sử” gây ra bệnh ung thư cho nhà lãnh đạo Chavez, đồng thời thông báo việc trục xuất 2 nhà ngoại giao Mỹ bị cáo buộc gây bất ổn cho Venezuela. Theo tờ El Diario, ông Maduro cam kết một ủy ban khoa học sẽ xem xét kỹ lưỡng cái chết của Tổng thống Hugo Chavez, đồng thời sẽ làm rõ khả năng các thế lực thù địch đã can thiệp vào bệnh ung thư của ông Chavez. Ông Maduro cho rằng trong lịch sử có rất nhiều vụ ám sát bí mật kiểu này, mà gần đây là nghi án cựu tổng thống Palestine Yasser Arafat bị đầu độc. |