CHDCND Triều Tiên lại thử tên lửa

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua tuyên bố chung lên án vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng

CHDCND Triều Tiên hôm 26-5 phóng thử 2 tên lửa tầm ngắn từ một bệ phóng ở bờ biển phía Đông, làm tăng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân một ngày trước đó.


Vi phạm Nghị quyết Hội đồng Bảo an


Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết 2 tên lửa nói trên bao gồm một tên lửa đất đối không và một tên lửa đất đối tàu. Cũng theo Yonhap, Bình Nhưỡng còn chuẩn bị phóng tên lửa thứ 3 từ một bệ phóng ở bờ biển phía Tây.


Các vụ thử tên lửa mới nói trên của CHDCND Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hiệp Quốc nhóm họp khẩn cấp và thông qua tuyên bố chung lên án vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng. Theo HĐBA, vụ thử là “sự vi phạm rõ ràng” Nghị quyết 1718 năm 2006, theo đó cấm Bình Nhưỡng tiến hành hoạt động phát triển hạt nhân. Hãng tin AP dẫn lời HĐBA cho biết họ sẽ bắt đầu làm việc ngay về một nghị quyết mới, trong đó có thể bao gồm những biện pháp trừng phạt mạnh hơn nhằm vào nước này.


Theo hãng tin AP, ông Won Sei-hoon, Giám đốc Cơ quan Tình báo Hàn Quốc, nói với các nghị sĩ nước này rằng Trung Quốc và Mỹ biết CHDCND Triều Tiên có kế hoạch thử hạt nhân khoảng từ 20 đến 25 phút trước khi nó diễn ra. Trong khi đó, một quan chức Mỹ xác nhận với hãng tin AFP rằng gần 1 giờ trước khi tiến hành vụ thử hạt nhân, Bình Nhưỡng đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Mỹ về ý định này dù không nói rõ thời gian cụ thể.

img
Đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc Susan Rice phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an hôm 25-5. Ảnh: REUTERS


Một vấn đề liên quan khác cũng được cộng đồng quốc tế quan tâm là sức mạnh thực sự của vụ thử hạt nhân mà CHDCND Triều Tiên vừa tiến hành. Vụ thử đầu tiên của Bình Nhưỡng vào năm 2006 được cho là có sức công phá chưa đến 1 kiloton và Bộ Quốc phòng Nga nói vụ thử thứ 2 có sức công phá từ 10 đến 20 kiloton.

Tại Vienna (Áo), Tổ chức Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện nói vụ nổ dưới lòng đất hôm 25-5 mạnh 4,52 độ Richter, hơn chút ít so với con số 4,1 độ Richter được ghi nhận năm 2006. Một quan chức Mỹ nói con số này cho thấy vụ thử chỉ có sức công phá khoảng “vài kiloton”.


Thách thức mới của ông Obama


Giới phân tích cho rằng vụ thử hạt nhân mới nhất nói trên đã đặt ra cho Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama một thách thức nghiêm trọng mới mà không có hướng đi rõ ràng để đạt được giải pháp. TT Obama hôm 25-5 tuyên bố cộng đồng quốc tế sẽ cùng hợp tác để chống lại hành động “liều lĩnh” của Bình Nhưỡng.

Theo TT Obama, Nga, Trung Quốc cùng với 2 đồng minh truyền thống của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc đều có cùng kết luận rằng CHDCND Triều Tiên sẽ không tìm thấy sự an toàn và tôn trọng thông qua các mối đe dọa và vũ khí trái phép. Đáp lại, nhật báo Rodong Sinmun của CHDCND Triều Tiên hôm 26-5 cáo buộc Mỹ có sự thù địch đối với Bình Nhưỡng và khẳng định quân đội và người dân nước này sẵn sàng đánh bại một cuộc xâm lược của Mỹ.


Báo McClatchy Newspapers (Mỹ) nhận định rằng bất chấp những phản ứng mạnh mẽ, TT Obama và cộng đồng quốc tế không có nhiều lựa chọn trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, nhất là khi những biện pháp được thực thi trước đó tỏ ra không hiệu quả. Một trong những lựa chọn có thể là, theo hãng tin AP, Mỹ vẫn tìm cách khôi phục các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời làm việc cùng các thành viên khác của Liên Hiệp Quốc.


Bên cạnh đó, các nhà phân tích cho rằng những biện pháp trừng phạt mới, nếu có, cũng khó mang lại nhiều hiệu quả hơn so với quá khứ, nhất là nếu như Bình Nhưỡng quyết tâm trở thành một cường quốc hạt nhân. Một nhà ngoại giao của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế đồng tình: “Các biện pháp trừng phạt đã không mang lại hiệu quả. Các nghị quyết HĐBA cũng vậy”. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng chính phủ của ông Obama cần tìm kiếm một phương pháp tiếp cận ngoại giao mới cho vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Hội nghị Ngoại trưởng Á-Âu (FMM) lần 9

Kêu gọi CHDCND Triều Tiên trở lại bàn đàm phán 6 bên

Ngày 26-5, các ngoại trưởng của 45 đoàn đại biểu tham dự Hội nghị FMM 9 tại Hà Nội đã ra tuyên bố về việc CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân ngày 25-5. Tuyên bố nêu rõ:

Xuất phát từ sự cần thiết duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và cơ chế quốc tế về chống phổ biến vũ khí hạt nhân, các bộ trưởng lên án vụ thử hạt nhân dưới lòng đất của CHDCND Triều Tiên ngày 25-5, một hành động vi phạm rõ ràng các thỏa thuận 6 bên, các nghị quyết và quyết định liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Các bộ trưởng mạnh mẽ kêu gọi CHDCND Triều Tiên không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tuân thủ hoàn toàn các nghị quyết và quyết định liên quan của Hội đồng Bảo an.

Các bộ trưởng một lần nữa khẳng định ủng hộ đàm phán 6 bên nhằm tìm kiếm việc phi hạt nhân sớm và có kiểm chứng bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở Đông Bắc Á và kêu gọi CHDCND Triều Tiên trở lại ngay bàn đàm phán 6 bên.

Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các vấn đề nhân đạo.

B.Diệp

Chứng khoán châu Á đồng loạt sụt giảm

Chứng khoán châu Á sụt giảm hôm 26-5 sau khi CHDCND Triều Tiên tiếp tục bắn thử tên lửa ngay sau vụ thử hạt nhân khiến các nhà đầu tư không thể thờ ơ

Theo hãng tin AP, lúc đầu các nhà đầu tư có vẻ không chú ý lắm đến thông tin Bình Nhưỡng thử hạt nhân hôm 25-5, khi đó, hầu hết thị trường châu Á đang lên. Nhưng thông tin thử tên lửa vào ngày hôm sau đã khiến giá chứng khoán sụt giảm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 36,19 điểm, tức 0,4%, xuống còn 9.310,81 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 102,54 điểm, tức 0,6%, còn 17.019,28 điểm, trong một phiên giao dịch thất thường. Chỉ số chứng khoán ở Thượng Hải giảm 0,8%, trong khi ở Singapore giảm 0,9%. Nghiêm trọng nhất là chỉ số  Kospi ở Seoul, đã sụt giảm đến 2,1%, xuống còn 1.372,04 điểm.


Giá đầu thô cũng xuống trước phiên họp của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) trong tuần này. Giá dầu tại châu Á giao tháng 7 là 60,59 USD/thùng, giảm 1,08 USD so với ngày trước đó.  

L. Nguyễn