CHDCND Triều Tiên từ chối cho Hàn Quốc điều tra vụ du khách nước này bị bắn chết

(NLĐO)- Ngày 12-7, CHDCND Triều Tiên đã ra tuyên bố lấy làm tiếc về vụ binh lính nước này bắn chết một nữ du khách Hàn Quốc tại khu du lịch núi GeumGang của Triều Tiên, song từ chối cho phép phái đoàn điều tra của Hàn Quốc tới địa điểm này để điều tra vụ việc.

Theo TTXVN, trong tuyên bố chính thức đầu tiên được đưa ra một ngày sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan quản lý và phát triển các thắng cảnh của Triều Tiên cho biết "Triều Tiên lấy làm tiếc về vụ việc một du khách Hàn Quốc bị binh sĩ Triều Tiên bắn chết, nhưng việc Seul đơn phương quyết định đình chỉ tuyến du lịch tới GeumGang là một thách thức đối với Bình Nhưỡng".

Nhà chức trách Triều Tiên cũng từ chối cho phép các quan chức Hàn Quốc vào nước này để tiến hành cuộc điều tra thực địa về nguyên nhân vụ việc, cho rằng Hàn Quốc có lỗi trong việc để xảy ra vụ việc này. Tuyên bố trên nêu rõ "Trách nhiệm của vụ việc hoàn toàn thuộc về phía Hàn Quốc. Hàn Quốc cần phải xin lỗi Triều Tiên về sự cố trên và có biện pháp để ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên hợp tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên. Sáng 12-7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã triệu tập cuộc họp nội các khẩn cấp, có sự tham gia của các bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao, Thống nhất và các quan chức đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia.

Phía Hàn Quốc đã lên án vụ việc này, yêu cầu đình chỉ các hoạt động du lịch tới núi GeumGang, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng hợp tác đầy đủ trong việc điều tra. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã thành lập một ban điều tra vụ việc này do Thứ trưởng Bộ Thống nhất đứng đầu.

Du khách Hàn Quốc bị nạn là bà Park Wang-Ja, 53 tuổi. Nguồn tin từ công ty Huyndai Asan, đối tác phía Hàn Quốc phụ trách khai thác, tổ chức các tour du lịch tới GeumGang (nằm sát khu phi quân sự trên biên giới liên Triều), cho biết binh sĩ Triều Tiên đã nổ súng do bà Park đã đi vào khu quân sự bị cấm và không tuân lệnh dừng lại. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, dường như du khách này không ý thức được việc mình đã vi phạm vào khu vực cấm.

Tuyến du lịch từ Hàn Quốc tới núi GeumGang của Triều Tiên được thiết lập từ năm 1998, được xem như biểu tượng cho chính sách hòa giải và hòa hợp giữa hai miền Triều Tiên. Trung bình mỗi tháng, có khoảng 30.000 du khách tham gia tua du lịch này.