Chesnia bầu cơ quan lập pháp
Các cử tri ở nước Cộng hòa Chesnia thuộc Liên bang Nga đã đi bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp nước này như một phần của nỗ lực đang được thực hiện nhằm đem lại ổn định và hòa bình tại đây.
Đây là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên ở Chesnia kể từ khi Nga nắm lại quyền kiểm soát nước cộng hòa này vào năm 1999. Khoảng 350 ứng cử viên sẽ tranh 58 ghế tại cơ quan lập pháp bao gồm 2 viện của nước cộng hòa này. Bộ Nội vụ Nga cho biết nguy cơ bạo lực bao trùm cuộc bỏ phiếu, nhưng cuộc bầu cử đã bắt đầu mà không có vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra. Khoảng 24.000 binh lính và cảnh sát của chính quyền liên bang và Chesnia đã được triển khai để bảo vệ cuộc bầu cử. Trong vòng 1 tuần lễ trước đó, có những thông tin gần như mỗi ngày về các cuộc đấu súng giữa các lực lượng an ninh Nga và dân quân Hồi giáo Chesnia, cũng như việc phát hiện các kho vũ khí và chất nổ bí mật tại nước cộng hòa này. Theo hãng tin Nga Itar-Tass, đến 13 giờ (giờ địa phương), hơn 1/4 trong số 600.000 cử tri Chesnia đã đi bỏ phiếu, vì thế theo hiến pháp Chesnia, cuộc bầu cử có thể được coi là hợp lệ.
Các nhà phân tích tin rằng các ứng cử viên trung thành với quyền Thủ tướng Chesnia Ramzan Kadyrov, con trai của cố tổng thống (TT) Chesnia Akhmad Kadyrov, sẽ giành đa số ghế tại hai viện của cơ quan lập pháp Chesnia. Ramzan Kadyrov được chỉ định làm quyền thủ tướng sau khi Thủ tướng Sergei Abramov bị thương trong một tai nạn xe hơi đầu tháng này. Phát biểu với báo chí Nga sau khi bỏ phiếu, TT Chesnia Alu Alkhanov, được bầu lên sau khi TT Akhmad bị ám sát vào tháng 5-2004, đã bày tỏ hy vọng cơ quan lập pháp mới sẽ giúp bình thường hóa tình hình ở Chesnia. Chính phủ Nga coi cuộc bỏ phiếu hôm qua là giai đoạn cuối cùng của tiến trình “bình thường hóa” bắt đầu kể từ khi thông qua hiến pháp mới vào tháng 3-2003.