Chỉ số thiện nguyện

Một báo cáo mới được Tổ chức Charities Aid Foundation, có trụ sở tại Anh, công bố hôm 8-9 đã xếp Úc và New Zealand đứng đầu danh sách 153 quốc gia, trong đó người dân sẵn lòng bỏ thời gian và tiền bạc để làm từ thiện

Hãng tin AP dẫn báo cáo nói trên cho thấy Úc và New Zealand có tỉ lệ người tích cực làm từ thiện, với chỉ số thiện nguyện là 57%; tiếp theo đó là Canada và Ireland với tỉ lệ 56%. Mỹ và Thụy Sĩ có tỉ lệ 55%, cùng đứng thứ năm. Một số nước đông dân cư nhưng lại bị xếp cuối bảng như Ấn Độ đứng thứ 134; Nga 138 và Trung Quốc 147.

 
Khảo sát nói trên đánh giá ba tiêu chí để tính chỉ số thiện nguyện bao gồm: Tỉ lệ % người ủng hộ tiền, sẵn sàng dành thời gian cho công tác thiện nguyện mỗi tháng và giúp đỡ người lạ.
 
Malta có đến 83% người ủng hộ tiền cho công việc thiện nguyện, trong khi ở Lithuania chỉ có 4%. 61% người thường làm việc thiện nguyện ở Turkmenistan, trong khi ở Campuchia, tỉ lệ này là 2%. Chỉ có 6% người Nga ủng hộ tiền cho việc thiện nguyện và chỉ 4% người Trung Quốc sẵn sàng làm việc này. 60% dân Mỹ ủng hộ công tác thiện nguyện bằng tiền, 39% bằng thời gian và có 65% người sẵn sàng giúp đỡ người lạ.
 
Trên phạm vi toàn thế giới, có 20% người sẵn sàng ủng hộ tiền, 30% người sẵn sàng dành thời gian làm việc thiện nguyện và 45% người sẵn sàng giúp đỡ người lạ.