Chia tay

Cuộc chạy đua giành chức tổng thống (TT) Indonesia đã khởi động khi các chính đảng lớn đã chính thức đề cử ứng viên ra tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 7 tới. Đảng Dân chủ đã đề cử đương kim TT Susilo Yudhoyono ứng cử nhiệm kỳ 2. Đảng Dân chủ đấu tranh (PDI-P) đề cử bà cựu TT Megawati Sukarnoputri. Ứng viên của Đảng Golkar trong liên minh cầm quyền hiện nay với Đảng Dân chủ là Phó TT Jusuf Kalla.

Sự kiện nổi bật nhất trong cuộc vận động tranh cử TT lần này là sự tan vỡ liên minh cầm quyền giữa Đảng Dân chủ và Đảng Golkar. Bộ đôi lãnh đạo Yudhoyono-Kalla đã “đường ai nấy đi” sau khi không thỏa thuận được điều kiện liên danh tranh cử, ai cũng quyết định ứng cử TT, không chịu chức phó. TT Yudhoyono kiên quyết giành thêm một nhiệm kỳ nữa và Đảng Dân chủ của ông tin chắc sẽ giành chiến thắng. Niềm tin này có cơ sở vì trong cuộc bầu cử quốc hội tuần trước, Đảng Dân chủ đã giành được 20,4% phiếu bầu so với Đảng Golkar và PDI-P, mỗi đảng chỉ giành được 14% phiếu.

img
Tổng thống Yudhoyono (trái) chia tay Phó TT Kalla. Ảnh: AFP


Trong nhiệm kỳ hiện nay, TT Yudhoyono và Phó TT Kalla làm việc không ý hợp tâm đầu, có tình trạng phó TT lấn quyền TT. Sau khi được Đảng Dân chủ đề cử ứng viên TT nhiệm kỳ nữa, TT Yudhoyono họp báo tuyên bố nếu được tái cử, ông sẽ là nhà lãnh đạo quyết đoán hơn nữa của chính quyền mới để “Indonesia không còn là con thuyền có 2 thuyền trưởng”. Ông nói: “TT sẽ ra mọi quyết định với cương vị người đứng đầu chính phủ và phó TT sẽ là trợ lý của TT. Đã có sự hiểu lầm phó TT là đồng chủ tịch trong khi thực tế chỉ là trợ lý của TT, người có quyền ra mọi quyết định”. Giới quan sát ở Jakarta nói TT Yudhoyono đã bóng gió gạt bỏ ông Kalla. Thực tế, ông đã đặt ra 5 tiêu chuẩn để chọn ứng viên phó TT trong liên danh tranh cử, trong đó tiêu chuẩn số 1 là trung thực và trung thành với TT. Ông Kalla bị gạt bỏ vì không đủ tiêu chuẩn nào và liên minh giữa hai Đảng Dân chủ và Đảng Golkar tan vỡ. Ông Yudhoyono đã có 19 nhân vật được đề nghị chọn làm ứng viên phó TT, nhưng chưa quyết định chọn ai.


Đối thủ nặng ký nhất của ông Yudhoyono là bà cựu TT Megawati Sukarnoputri, nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà khó thắng và vị đương kim TT nhiều khả năng sẽ tại vị thêm 4 năm nữa.