Chiến đấu cơ NATO bám theo máy bay Bộ trưởng Quốc phòng Nga

(NLĐO) – Khi bay qua biển Baltic để đến Kaliningrad ngày 28-3, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bị các chiến đấu cơ của NATO bay theo.

Theo phóng viên RIA Novosti có mặt trên máy bay ông Shoigu (được hộ tống bởi các chiến đấu cơ Su-27), các máy bay Eurofighters Typhoon của NATO giữ khoảng cách 2 km và không tìm cách tiếp cận.

Hãng tin TASS cho hay máy bay của ông Shoigu di chuyển trên vùng biển trung lập.

 


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Sputnik

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: Sputnik

 

Không có sự cố nào xảy ra và ông Shoigu sau đó có mặt tại Kaliningrad, vùng đất phía Tây tách khỏi lãnh thổ Nga, để thị sát việc tái xây dựng căn cứ không quân Chkalovsk.

Quan hệ giữa Nga và NATO xấu đi nhiều kể từ khủng hoảng Ukraine. Mỹ và Liên minh châu Âu cáo buộc Nga gây rối nội bộ Ukraine, dẫn đến việc miền Đông nước này đòi ly khai. Moscow liên tục phủ nhận, đồng thời phản đối việc NATO bố trí binh lính và thiết bị quân sự gần biên giới Nga.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga vào cuối năm ngoái càng khiến quan hệ giữa NATO và Moscow căng thẳng.