Chiến dịch chống Baitullah Mehsud

Bộ tộc Mehsud lục đục, viện trợ Mỹ tăng gấp ba lần, giáo sĩ Hồi giáo ôn hòa Sarfraz Naeemi bị ám sát gây phẫn uất trong dân chúng. Đó là những lý do khiến Chính phủ Pakistan mạnh dạn tấn công vào tỉnh Waziristan, sào huyệt của Baitullah Mehsud, thủ lĩnh Taliban Pakistan đáng sợ nhất hiện nay

Từ năm 2004 đến 2008, quân đội Pakistan từng tấn công bộ tộc Mehsud dưới quyền thống trị của Baitullah Mehsud, một thủ lĩnh Taliban Pakistan nổi tiếng xảo quyệt, độc ác và chuốc lấy nhiều thất bại cay đắng. Đánh không thắng, chính quyền Islamabad từng làm hòa hai lần với Taliban Pakistan, cụ thể với tổ chức Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) của Baitullah Mehsud, nhường quyền kiểm soát cho TTP năm 2005.


Từ “kiến càng” trở thành thủ lĩnh Taliban


Tỉnh Waziristan có thể là nơi trú ẩn của trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden nhưng thủ lĩnh trẻ Baitullah Mehsud mới là mục tiêu tấn công chính của chiến dịch quân sự Pakistan vừa được triển khai mấy ngày qua.


Baitullah Mehsud là con trai của một nông dân nghèo thuộc bộ tộc Pashtun (bộ tộc này có hai nhánh Mehsud và Ahmadzai Wasir) sinh sống bằng nghề trồng khoai tây ở tỉnh Waziristan.  Chung quanh nhân vật này có nhiều điều chưa rõ, như tuổi tác (theo tình báo Mỹ, khoảng 35 tuổi), trình độ học vấn...


Nguồn tin tình báo Pakistan cho biết Baitullah vốn là một vận động viên thể hình, trong giới thể thao gọi là “kiến càng”. Y tham gia  lực lượng Taliban chiến đấu ở Afghanistan từ thập niên 1990, sau đó y trở thành đệ tử của Abdullah Mehsud, một thủ lĩnh Taliban Pakistan nổi tiếng với biệt danh “độc cước Abdullah” từng bị Mỹ bắt giam ở Guantanamo, được thả ra và bị biệt kích Pakistan giết chết ở Zhob, tỉnh Balochistan, tháng 7–2007 trong một hoàn cảnh gây tranh cãi.


Tuy không được học hành đến nơi đến chốn và chưa qua khóa  huấn luyện tôn giáo nào, Baitullah tôn Mullah Muhammad Omar, thủ lĩnh “độc nhãn” của Taliban Afghanistan, làm thần tượng và phấn đấu trở thành thủ lĩnh Taliban Pakistan. Ước nguyện này bắt đầu thành hình từ đầu thập niên 2000. Năm 2007, y chính thức trở thành chủ tịch  liên minh các nhóm Taliban ở Pakistan sau khi hai kình địch của y là Maulvi Nazir và Hafiz Gul Bahadur bằng lòng dẹp bất hòa riêng để thống nhất khối Taliban Pakistan theo lời kêu gọi đoàn kết của thủ lĩnh Taliban Afghanistan Mullah Omar.


Mấy năm sau này, Baitullah Mehsud từ bỏ nguyên tắc sống kín kẽ, phô trương thanh thế. Y tổ chức hàng loạt cuộc tấn công khủng bố sát hại không thương tiếc ít nhất 100 già làng chống đối y. Tuần qua, tên tuổi của y cũng được nhắc tới nhiều sau khi khách sạn Pearl Continental ở Peshawar bị đánh bom và một giáo sĩ Hồi giáo ôn hòa bị sát hại.

img
Một trong những bức ảnh hiếm hoi của Baitullah Mehsud. Ảnh: TƯ LIÊU


Đầu năm 2008, có tin Mullah Omar cắt đứt quan hệ với Baitullah vì cho rằng Taliban Pakistan chỉ lo tấn công ở Pakistan không màng gì tới chiến trường Afghanistan như đã cam kết. Nhật báo Mỹ The New York Times dẫn lời các chuyên gia Mỹ cho biết nếu Chính phủ Pakistan lúc đó tấn công Baitullah  thì trong vòng 2 tháng có thể bắt sống hoặc tiêu diệt được y lấy trọn 5 triệu USD tiền thưởng của Mỹ. Tuy nhiên, hình như  chính quyền Islamabad tin rằng nếu để yên Baitullah trấn giữ biên giới Pakistan-Afghanistan thì sẽ có lợi hơn trong trường hợp Pakistan lâm chiến với Ấn Độ.


Nhưng Baitullah lại thừa cơ quậy bạo, gây ra hàng trăm vụ đánh bom tự sát nhắm vào các cơ quan công quyền và quân sự Pakistan. Theo Chính phủ Pakistan, chính Mehsud đã tổ chức ám sát bà Benazir Bhutto hồi tháng 12-2007. Không chỉ hoạt động ở Pakistan, Baitullah còn phát động thánh chiến toàn cầu. Tại Tây Ban Nha, các phần tử khủng bố đã mở chiến dịch mang tên Baitullah Mehsud tấn công vào ga xe lửa.


Khắc tinh của Baitullah


Một trong những yếu tố khiến Chính phủ Pakistan hạ quyết tâm tiêu diệt Baitullah là cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong nội bộ  tộc Mehsud. Uy quyền của Baitullah  đang bị một  đệ tử của y là Qari Zainuddin, khoảng 25 tuổi, làm lung lay. Qari hiện đang cầm đầu một nhóm chiến binh Taliban xưa kia thuộc quyền của Abdullah Mehsud. Qari liên kết với Kurdistan, 40 tuổi, một cựu binh Taliban ở chiến trường Afghanistan, chống đối ra mặt Baitullah.


Nhật báo Dawn (Pakistan) dẫn lời một người Mehsud cho biết gần đây Baitullah đã nói trong một cuộc họp của hội đồng trưởng lão Mehsud rằng y không ngại những cuộc tấn công của quân đội Pakistan. Người làm y lo ngại nhất chính là Qari Zainuddin.


Cũng giống như Baitullah, Qari  là người  Mehsud thuộc bộ tộc Pashtun. Qari căm thù Baitullah vì cho rằng Abdullah Mehsud chết do bị Baitullah ám hại để tiếm quyền lãnh đạo nhóm TTP hùng mạnh.


Liên quân Turkistan- thuộc bộ tộc Bhittani – và Qari Zainuddin trấn cứ ở vùng huyện Tank và Dera Ismail Khan, tỉnh Waziristan. Tháng 5 vừa qua, có ít nhất 30 người của Baitullah bị liên quân này giết ở hai huyện vừa kể. Quân đội Pakistan đóng vai “ngư ông đắc lợi” không can thiệp.


Mỹ bơm thêm đô la


 
Nhưng lần này, Islamabad quyết tâm bình định phía Nam tỉnh Waziristan, căn cứ địa của Baitullah Mehsud. Trong 2 tháng qua, giới quân sự Pakistan đã thảo luận cách đối phó với Baitullah Mehsud. Sau khi phân tích kỹ các yếu tố lợi hại, cuối cùng họ đã quyết định tấn công sào huyệt của Baitullah.


Những yếu tố thuận lợi bao gồm lợi thế của quân đội trong chiến dịch quân sự ở thung lũng Swat, nội bộ lãnh đạo tộc Mehsud xào xáo như kể trên, hạ viện Mỹ vừa  chấp thuận tăng viện trợ quân sự và kinh tế cho Pakistan lên gấp ba, cụ thể là 1,5 tỉ USD/năm từ nay đến năm 2014.


Những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu hồi tuần rồi mà nổi cộm nhất là vụ đánh bom khách sạn năm sao Pearl Continental và vụ sát hại giáo sĩ Hồi giáo ôn hòa ở Lahore đã làm quần chúng phẫn nộ đứng về phía chính phủ và quân đội Pakistan, ủng hộ chiến dịch quân sự chống Taliban ở Waziristan.


Cuộc tấn công tỉnh Waziristan với những thuận lợi như thế có thể còn được sự trợ giúp của quân đội Mỹ và Afghanistan đang hoạt động ở vùng biên giới Afghanistan-Pakistan, đặc biệt ở vùng lãnh thổ giáp ranh miền Bắc tỉnh Waziristan. Tuy nhiên, các nhà phân tích ở Pakistan dự báo quân đội Pakistan sẽ gặp nhiều khó khăn.