Chiến lược của Haier
Chưa bao giờ nghe nói đến Haier, Legend, Galanz hay Huawei? Đừng lo, rồi có ngày mọi người trên thế giới sẽ biết
Haier và những cái tên nói trên là những công ty Trung Quốc (TQ) đang tăng cường thực hiện các chiến lược nhãn hiệu ở Mỹ và châu Âu. Dựa vào giá nhân công thấp và kinh nghiệm gia công cho các hãng nước ngoài, các công ty này đang tiến nhanh chóng từ những hãng sản xuất giá rẻ thành những tập đoàn lớn có thể đe dọa bất kỳ nhãn hiệu đa quốc gia nào. Theo các chuyên gia về nhãn hiệu, trong thực tế các nhãn hiệu TQ đã giành được thị phần từ những công ty lớn hơn và nổi tiếng hơn ở châu Âu và Mỹ.
Năm 1984, chất lượng tồi đã làm cho Haier thất sủng. Ngày nay, nó là một tập đoàn nhiều tỉ USD có sản phẩm được bày bán tại Wal-Mart, Best Buy, Home Depot – những đại gia kinh doanh siêu thị có tiếng của Mỹ – và các hãng bán lẻ khác ở 160 nước trên thế giới. Bắt đầu từ con số 0 cách đây 5 năm, Haier hiện chiếm gần phân nửa thị phần ở Mỹ về các mặt hàng tủ lạnh cỡ nhỏ, và chiếm được thị phần lớn ở nhiều thị trường hàng công nghiệp khác ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Các nhãn hiệu đang lên khác của TQ bao gồm Legend, hiện chiếm 20% thị trường bo mạch chủ thế giới và là một nhãn hiệu máy tính mạnh ở châu Á. Galanz chuyển từ sản xuất lò viba cho các hãng khác sang chế tạo chúng với nhãn hiệu của chính mình, và hiện chiếm 40% thị phần châu Âu. Theo một nhà phân tích Wall Street, Huawei là “lý do lớn nhất giải thích chuyện bán đi cổ phiếu của Cisco”. Những câu chuyện thành công tương tự của các nhãn hiệu khác của TQ cũng được ghi nhận ở nhiều ngành công nghiệp khác, từ vận chuyển container (CIMC) đến điện thoại di động (Keijan).
Nick Wreden, nhà tư vấn của website www.fusionbrand.com chuyên phân tích nhãn hiệu, nhận thấy sự nổi lên nhanh chóng của các nhãn hiệu TQ là thú vị. Các cách thức họ làm là kim chỉ nam cho những công ty khác muốn nâng vị thế của nhãn hiệu mình trong cuộc cạnh tranh. Ngoài ra, sự tăng trưởng nhanh chóng của họ là phát bắn cảnh cáo đối với các nền kinh tế Mỹ và châu Âu. Coca-Cola từng một thời chiếm ưu thế ở châu Á, nay thì vị trí đó thuộc về Haier và nhiều công ty khác đang bắt chước công thức thành công của Haier. Vậy Haier đã làm gì?
Thứ nhất, đó là sự tập trung liên tục vào chất lượng sản phẩm. Chuyện ông chủ Haier Zhang Ruimin, 53 tuổi, dùng búa tạ đập nát 76 chiếc tủ lạnh không đạt yêu cầu đã trở thành huyền thoại ở châu Á và là một phần không thể thiếu của văn hóa kinh doanh phong cách Haier. Yếu tố thứ hai, mà nhiều công ty xem nhẹ, là phát triển sản phẩm dựa vào thông tin trực tiếp từ người tiêu dùng hơn là các cuộc nghiên cứu thị trường. Bằng cách mời họ đến để lấy ý kiến, các kỹ sư Haier nhận thấy các bà nội trợ thường dùng máy giặt để rửa rau bên cạnh việc giặt đồ. Bằng một số thay đổi nhỏ để bảo đảm 2 chức năng này, Haier đã bứt các đối thủ cạnh tranh để giành vị trí dẫn đầu ở khu vực nông thôn TQ. Phương sách này cũng được Haier áp dụng ở Mỹ. Sinh viên Mỹ thích tủ lạnh nhỏ gọn, vì vậy Haier tập trung vào việc sản xuất mặt hàng này trong khi GE và Whirlpool không để ý tới. Haier cũng thực hiện kiểu quản lý 10/10, tức mỗi năm 10% nhân viên giỏi nhất được công nhận và thưởng; 10% đứng cuối bảng bị giáng chức hoặc sa thải. Thực hiện chính sách này, trong năm 2002, 13 giám đốc bộ phận bị mất chức. Một yếu tố khác là Haier đang xúc tiến hoạt động theo kiểu tập đoàn máy tính Dell của Mỹ, với một số công đoạn chiến lược cho gia công bên ngoài và không có một sản phẩm nào được sản xuất nếu nó không được người tiêu dùng “xếp hàng” chờ mua. Chuyên gia Wreden tin rằng Haier đại diện cho làn sóng đầu tiên của các nhãn hiệu châu Á nỗ lực khẳng định mình. Trong nhiều thập kỷ, các công ty châu Á gia công hàng cho các công ty Mỹ và châu Âu. Nay trước sức hút của lợi nhuận lớn hơn từ việc tạo thương hiệu và nhu cầu cách tân vì mục tiêu cạnh tranh, các công ty châu Á đang chuyển mình, và như cách nói của một doanh nhân châu Á đã thành danh, “từ việc may áo cưới cho người khác thành mặc lấy áo của chính mình”.