Chìm 2 tàu Trung Quốc, 2 người chết, 24 người mất tích

(NLĐO) – Hai tàu chở hàng đã bị chìm ở ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, phía Đông của Trung Quốc vào ngày 24 và 25-11, làm 2 người thiệt mạng và 24 người mất tích.

Cục Quản lý an toàn hàng hải tỉnh Sơn Đông cho biết chiếc tàu đầu tiên mang theo 14 thuyền viên, được đăng ký tại thành phố cảng Thiên Tân, bị chìm vào sáng sớm 25-11 do mưa bão và sóng lớn. Tàu ra khơi từ phía đông nam tỉnh Chiết Giang và chìm khi đang trên đường đến vùng đông bắc tỉnh Liêu Ninh.
 
img
Một tàu chở hàng bị chìm ở phía đông tình Chiết Giang tháng 3-2012. Ảnh: ECNS
 
Tối 24-11 trước đó, một chiếc tàu chở hàng khác đăng ký ở tỉnh Chiết Giang chở 12 thủy thủ bị bão đánh hỏng động cơ và chìm ngoài khơi bờ biển Sơn Đông. Thi thể của 2 thủy thủ trên tàu này được tìm thấy cùng ngày, 10 người còn lại vẫn mất tích.
 
Sau khi xảy ra hai vụ đắm tàu, một chiếc máy bay và tàu cứu hộ đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.