Chính quyền Bush giấu Quốc hội về thỏa thuận hạt nhân

Nhiều thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc rằng Chính phủ Mỹ đã không minh bạch với các nhà lập pháp trong thỏa thuận về hạt nhân dân sự với Ấn Độ trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ George W. Bush và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Thượng nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Joseph Biden tuyên bố hôm 26-4 rằng chính quyền đã “bội ước” trong cam kết cung cấp thông tin cho cơ quan lập pháp về các thỏa thuận song phương trong vấn đề hạt nhân.

Thỏa thuận nói trên cho phép Ấn Độ - nước không ký vào Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được tiếp cận công nghệ hạt nhân dân sự mà lâu nay nước này bị từ chối để đổi lấy việc Ấn Độ phải đặt đa số các lò phản ứng hạt nhân của mình dưới sự giám sát quốc tế. Ông Biden nói rằng chính quyền Mỹ chưa trả lời hàng loạt nghi vấn của các nhà lập pháp về vấn đề này và cung cấp cho họ đầy đủ danh sách các cơ sở hạt nhân của Ấn Độ. Họ cũng lưu ý đến vấn đề Ấn Độ phải đặt các lò phản ứng hạt nhân của mình dưới sự giám sát của quốc tế. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Dick Lugar cho rằng tất cả các bên thương lượng về vấn đề hạt nhân kể cả chính quyền Bush nên minh bạch hóa tối đa nội dung thương lượng để Quốc hội Mỹ có đủ điều kiện nhận định tình hình.

Trên thực tế nhiều chuyên gia vũ khí Mỹ cho rằng việc chính phủ xúc tiến thỏa thuận hạt nhân với một nước không phải thành viên NPT như Ấn Độ có thể tạo tiền lệ nguy hiểm cho những nước có tham vọng hạt nhân khác.