Chủ tịch Arafat từng bị Abu Nidal mưu sát hụt
(Tiếp theo) Tên tuổi Abu Nidal tự Sabri al – Banna bắt đầu xuất hiện trên báo chí thế giới từ thập niên 1970. Thoạt đầu, Abu Nidal hoạt động trong Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) do ông Yasser Arafat làm chủ tịch. Do bản chất hung bạo, cực đoan, năm 1974 Abu Nidal cùng một nhóm thành viên quá khích tách rời khỏi PLO. Giải thích hành động ly khai này, Abu Nidal cho rằng ban lãnh đạo PLO quá mềm yếu đối với Israel.
Như vậy, cần phải nói rõ là Abu Nidal là một phần tử Palestine quá khích, vô chính phủ. Ðặc biệt, y coi Chủ tịch Arafat là kẻ thù không đội trời chung. Theo báo Pravda (Nga), Abu Nidal đã từng tổ chức mưu sát Chủ tịch Arafat năm 1975 nhưng bất thành. Ngoài âm mưu trả thù cá nhân đối với ông Arafat, y từng tổ chức nhiều vụ mưu sát khác nhắm vào các thành viên PLO ôn hòa.
Trước và sau khi tách rời PLO, Abu Nidal thành lập một tổ chức khủng bố riêng dưới nhiều tên khác nhau như “Tháng 9 đen”, “Hội đồng cách mạng Ả Rập”, “Hội đồng cách mạng Fatah”. Nhóm này có hàng trăm tay súng, sào huyệt chính ở Lebanon. Chúng ở lẫn trong các trại tị nạn Palestine ở Lebanon. Cũng có tin, nhóm có người hoạt động ở Iraq, Sudan và Algeria.
Abu Nidal bắt đầu hoạt động khủng bố từ năm 1972. Ngày 5-9-72, nhóm “Tháng 9 đen” của y tấn công vào làng Olympic ở Munich (Ðức), bắt cóc đoàn vận động viên Israel. Nhóm đưa ra yêu sách buộc Israel phải thả 200 người Palestine bị Israel cầm tù để đổi lấy con tin Israel. Nhà cầm quyền Ðức hứa bảo đảm cho bọn khủng bố bay đi Morocco hay Ai Cập tùy thích. Tuy nhiên, đoàn xe chở con tin và bọn khủng bố bị phục kích trên đường ra sân bay. Kết quả, tất cả các con tin Israel và nhiều tên khủng bố bị giết chết. Biệt kích Israel sau đó đã bỏ ra nhiều năm để truy nã và thanh toán nốt những kẻ chủ mưu vụ khủng bố nói trên, trừ Abu Nidal.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, nhóm “Hội đồng cách mạng Fatah” của Abu Nidal là tác giả của hơn 100 vụ khủng bố khắp thế giới, giết hại cả thảy 280 người. Mục tiêu tấn công của nhóm là máy bay, khách sạn, căn cứ quân sự v.v... phần lớn của Israel. Chính hắn đã tạo điều kiện cho Israel xâm lược Lebanon năm 1982 sau khi nhóm của hắn tấn công viên đại sứ Israel ở London khi ông này đứng trước cửa khách sạn Dorchester. Bộ trưởng Quốc phòng Israel lúc đó là Ariel Sharon – nay là đương kim Thủ tướng Israel – có cớ để tàn sát người Palestine ở Sabra và Chatila, Lebanon. Tên tuổi của Abu Nidal và đồng bọn cũng nằm trong danh sách theo dõi của các cơ quan tình báo FBI, CIA (Mỹ), Mi 6 (Anh) và Mossad (Israel).
Ðặc biệt, Abu Nidal không chỉ giết người Israel mà hơn phân nửa các hoạt động khủng bố của hắn nhắm vào người Ả Rập hoặc Palestine chống lại hắn. Chính hắn đã hạ sát Issam Sartawi và Sa’id Hammani - hai quan chức cấp cao Palestine - vì có tiếp xúc với Israel. Abu Lyad, cánh tay mặt của Chủ tịch Arafat, cũng bị chúng giết. Do đó, chẳng lạ gì mà tòa án Palestine đã từng ra lệnh xử tử vắng mặt hắn. Các tòa án ở Lebanon, Ý và Jordan cũng từng kêu án tử hình đối với hắn.
Kỳ tới: Tại sao Mỹ và các nước phương Tây khăng khăng nói Abu Nidal chưa chết?
(*) Xem Báo NLÐ từ số ra ngày 26-8-2002