Chứng khoán toàn cầu sụt giảm
Các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đồng loạt sụt giảm hôm 7-1 do những lo ngại về sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ. Tại châu Á - Thái Bình Dương, chỉ số chứng khoán tại các thị trường lớn, trừ Thượng Hải (Trung Quốc), đều sụt giảm, như thị trường Tokyo (Nhật) giảm 1,3%, Seoul (Hàn Quốc) 1,8%, Hồng Kông (Trung Quốc) 2,6%, Singapore 2,3%...
Ông Choi Seong-lak, một nhà chiến lược tại thị trường ở Seoul, nhận định: “Các thị trường gặp khó khăn vì hiện có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang rơi vào suy thoái”. Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán lớn cũng tiếp tụt sụt giảm hôm 7-1, theo sau lần sụt giảm vào cuối tuần trước cùng với thị trường chứng khoán ở Mỹ.
Thị trường chứng khoán thế giới trở nên mất sinh khí sau khi một báo cáo ảm đạm về thị trường lao động Mỹ được công bố cuối tuần rồi, theo đó chỉ có 18.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 12-2007 - mức thấp nhất kể từ năm 2003 và kém xa con số 70.000 việc làm mà các nhà phân tích kỳ vọng - trong lúc tỉ lệ thất nghiệp tăng lên 5%, mức cao nhất trong 2 năm qua. Báo cáo làm dấy lên mối lo ngại rằng kinh tế nước này có thể gặp khó khăn dưới tác động của cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực cho vay thế chấp. Các nhà đầu tư lo ngại rằng một thị trường việc làm uể oải sẽ làm giảm thu nhập cá nhân và sức tiêu dùng, từ đó tạo thêm gánh nặng cho nền kinh tế Mỹ nói chung.