Cơ hội hoàn lương cho cựu tù

Một hội chợ việc làm vừa được tổ chức để giúp những người từng là tội phạm nay đã hoàn lương, giúp họ hòa nhập cộng đồng

Hơn 3.000 người vừa đến tham dự một cuộc hội chợ việc làm (HCVL) mà trước đó ban tổ chức chỉ mong thu hút vài trăm người đến tham quan. Đó là HCVL ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ), có tên gọi Road to Re-entry Employment Fair (tạm dịch: HCVL Con đường tái hòa nhập), nhằm mục đích trợ giúp những người đã từng là tội phạm bị kết án, nay đã hoàn lương có thể tái hòa nhập xã hội thông qua thị trường việc làm.

img
Hàng ngàn người xếp hàng mong tìm được một cơ hội tái hòa nhập xã hội. Ảnh: CNN

Trách nhiệm của mọi người


Theo đài CNN, các nhà tổ chức cho biết HCVL nói trên dành riêng cho những người có tiền án tiền sự, giúp họ tìm việc làm và tái hòa nhập vào xã hội. Điều bất ngờ đối với họ là rất nhiều người tìm việc tại hội chợ này đến mức gây tắc nghẽn giao thông.


Jarvis Johnson, một ủy viên Hội đồng thành phố Houston và là nhân vật giúp bảo trợ sự kiện này, nhấn mạnh: “Đây không phải là những người cố gắng kiếm được chiếc vé xem văn nghệ hoặc một bữa ăn miễn phí. Họ là những người xếp hàng chờ đợi vì họ muốn trở thành những thành viên hữu ích của xã hội”.


Lavell Byrd là một trong số những người đã đến để tìm kiếm việc làm. Anh kể rằng từ tháng 12 năm ngoái đến nay, anh chưa lúc nào có được một việc làm toàn thời gian. Byrd tâm sự: “Tôi là một kẻ từng bị kết án. Đó là nguyên nhân chính kéo tôi lại phía sau. Thật là khó chịu khi mọi người vẫn còn nhìn những gì mọi thứ anh làm trong quá khứ chứ không thèm quan tâm đến những gì anh có thể làm được trong tương lai”.


Theo ông Johnson, tạo cho những người như Byrd một cơ hội để đạt được ý nguyện trở thành người hữu ích trong lực lượng lao động là mối quan tâm của tất cả mọi người trong xã hội. Ông quả quyết rằng nếu những người từng là tội phạm không thể tìm được việc làm, nhiều khả năng họ sẽ quay lại nhà tù.


Ông nhận định: “Họ đã phạm phải sai lầm, nhưng họ đã trả món nợ của họ cho xã hội rồi. Tất cả chúng ta sẽ phải trả giá nếu như chúng ta không mở toang những cánh cửa cơ hội. Hoặc chúng ta trở thành nạn nhân (của những tội ác trong tương lai) hoặc chúng ta phải sử dụng tiền đóng thuế của chúng ta để cầm tù họ”.


Cơ hội thứ hai


Theo website của HCVL Road to Re-entry, người sử dụng lao động được khuyến khích thuê những người từng là tội phạm làm việc . Một trong những điều khích lệ đó là chương trình Work Opportunity Tax Credit (WOTC) của liên bang sẽ khấu trừ thuế cho các doanh nghiệp mở cửa tiếp nhận những người có tiền án tiền sự. Tuy nhiên, ông Jaa St. Julien thuộc Tập đoàn Thông tin St. Julien, một trong những cơ quan tổ chức hội chợ, cho biết chưa có nhiều việc làm được cung cấp tại HCVL nói trên.


Trong khi đó, ông Don Jones, chủ tịch và tổng giám đốc Công ty Certified Traffic & Flagger Solutions ở Texas, đơn vị chuyên kiểm soát giao thông ở các khu vực xây dựng, bày tỏ: “Mọi người đều xứng đáng được hưởng cơ hội thứ hai. Tôi tin rằng chúng ta cần phải trao cơ hội thứ hai cho bất cứ ai đã từng bị tù tội”. Do đó, không giống như một số chủ doanh nghiệp khác, ông Jones có suy nghĩ rằng thuê những người từng là tội phạm bị kết án là một ý tưởng hay.

Những lao động tuyệt vời


Ông Jaa St. Julien cho rằng số lượng người đến tìm việc quá đông đảo cho thấy các chủ doanh nghiệp phải đẩy mạnh nhu cầu hơn nữa. Ông cũng nhấn mạnh rằng thông tin cơ bản về những nhân viên tương lai này đã có sẵn, các chủ sử dụng lao động có thể chọn lọc. Theo ông, kinh nghiệm cho thấy các cựu tù – ông mô tả là rất đói việc – có thể là những lao động tuyệt vời.