Cố hôn trăn, du khách Trung Quốc bị cắn vào mũi

(NLĐO) – Một nữ du khách Trung Quốc cố gắng hôn một chú trăn gấm và bị nó ngoạm chặt mũi đến mức phải nhập viện.

Trang tin Phuket News (Thái Lan) cho biết nữ du khách kể trên tên là Jin Jing (29 tuổi).

Theo một đoạn video đăng tải trên mạng internet hôm 11-1, 2 người đàn ông làm việc cho một công ty du lịch Thái Lan ở tỉnh Phuket giữ chặt con trăn gấm trong tay. Sau đó, người phụ nữ Trung Quốc, tóc dài, đeo ba lô, ghé đầu vào hôn con trăn và lập tức bị nó đớp trúng mũi không chịu nhả ra.

Đám đông xung quanh la hét ầm ĩ, trong khi cô Jing hoảng hốt đẩy con trăn ra khỏi người mình. Khi thoát khỏi con vật hung hãn, người phụ nữ được đưa tới bệnh viện quốc tế Phuket để điều trị. Một bức ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy cô Jing bị những vết khâu chằng chịt ở mũi.

 

Cô Jing bị con trăn gấm đớp trúng mũi. Ảnh: YouTube
Cô Jing bị con trăn gấm đớp trúng mũi. Ảnh: YouTube

 

Công ty Pa-wai Odski, đơn vị tổ chức buổi trình diễn nói trên, đã phải bồi thường 3.200 USD cho nữ du khách Trung Quốc. Được biết con trăn cắn cô Jing thuộc loài trăn gấm.

Các nhà hoạt động về quyền động vật thường lên án những buổi biểu diễn sử dụng rắn, voi, khỉ và cá sấu ở Thái Lan, gọi đó là hành động vô nhân đạo. Chúng bị nuôi nhốt trong điều kiện tồi tệ và được dắt qua trước mặt khán giả để mua vui.

Trong khi đó, một công viên ở TP Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc hôm 8-1 triển khai loại hình tham quan mạo hiểm dành cho du khách. Khách du lịch được chở trên những chiếc xe buýt kín hoặc chui vào lồng sắt và diễu qua khu vực nuôi gấu, hổ trắng, sư tử châu Phi và hổ Bengal.

Có thời điểm, những con vật chồm lên cửa xe buýt làm du khách hú vía. Đối với những người đứng trong lồng sắt, cảm giác còn mạo hiểm hơn vì họ thấy rõ lũ hổ và sư tử bám vào lồng như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 


Ảnh: People.cn

Ảnh: People.cn