CSTO bàn việc thành lập lực lượng chung

Nga chưa thuyết phục được hết các đồng minh về việc thành lập căn cứ quân sự

Tổng thống (TT) của 7 nước thuộc Liên Xô trước đây trong Tổ chức Hiệp ước An ninh chung (CSTO) là Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga, Tajikistan và Uzbekistan  họp tại khu nghỉ mát Cholpon-Ata bên bờ hồ Issyk Kul của Kyrgyzstan trong hai ngày 31-7 và 1-8 để bàn biện pháp thực hiện  thỏa thuận đã ký hồi tháng 6 về việc thành lập một lực lượng phản ứng nhanh của khối là Lực lượng Phản ứng Tác chiến chung (CORF).

img

Hội nghị Thượng đỉnh CSTO tại Moscow hồi tháng 6. Ảnh: AFP


Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, Hội nghị Thượng đỉnh CSTO có thể gặp khó khăn từ phía TT Belarus Alexander Lukashenko - vốn thân cận Liên hiệp châu Âu (EU), người đã không họp chung với tổ chức liên minh này để ký thỏa thuận thành lập CORF tại Moscow ngày 14-6 vừa qua. Nhiều người nghi ngại nhưng quan chức Nga tin rằng việc TT Lukashenko sẵn sàng tới dự họp ở Kyrgyzstan chứng tỏ sự đồng thuận và ông Lukashenko sẽ ký thỏa thuận nói trên tại Cholpon-Ata. Quyết định của Belarus vẫn chưa được rõ khi nhật báo Nga Kommersant dẫn lời trợ lý của TT Lukashenko là ông Valentin Rybakov: “Với tư cách là một quốc gia có chủ quyền, Belarus sẽ tự quyết định việc ký hay không và khi nào ký các văn kiện của CSTO”. Báo này bình luận thêm: “Kế hoạch của Nga nhằm tăng cường thành phần quân sự trong CSTO tương đương với lực lượng của NATO có nguy cơ đổ vỡ”.


Mặt khác, Kommersant cho rằng Nga sẽ không thuyết phục được Kyrgyzstan ký kết thành lập căn cứ cho lực lượng này ở thành phố Osh tại hội nghị nói trên. Hãng tin Interfax dẫn lời Tổng Thư ký CSTO Nikolai Bordyuzha nói rằng thậm chí việc thành lập căn cứ đã không được đặt ra trong chương trình nghị sự. Trong khi đó, TT Uzbekistan Islam Karimov – hiện đang tìm mối giao hảo tốt đẹp với Mỹ - có thể phản đối việc bàn thảo thành lập căn cứ trong hội nghị này. Tuy nhiên, nhật báo The Moscow Times dẫn lời trợ lý chính sách ngoại giao của TT Nga là ông Sergei Prikhodko nói rằng Nga và Kyrgyzstan đã đạt được thỏa thuận về các thông số mới cho căn cứ quân sự tại Osh.


Về mặt an ninh, hãng tin Itar-Tass dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Kyrgyzstan cho biết đã triển khai 5.000 nhân viên cảnh sát và quân nhân nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị. Một số biện pháp hạn chế đi lại tạm thời đối với người dân và du khách cũng đã được áp đặt.