Cướp biển Somalia thả tàu hàng Pháp
(NLĐO)- Cướp biển Somalia vừa thả chiếc tàu chở hàng của Pháp tên Bourbon Leda cùng thủy thủ đoàn 9 người bị bắt ngoài khơi Nigeria cuối tuần trước. Chủ chiếc tàu – công ty Bourbon ở Paris - đã thông báo như vậy hôm 7-1. “Thủy thủ đoàn đều có sức khỏe tốt và sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình cùng bạn bè”, công ty này cho biết thêm. Tuy nhiên, người phát ngôn công ty từ chối bình luận vấn đề công ty có trả tiền chuộc hay không.
Trước vụ này, một tàu hàng khác của Bourbon là Bourbon Sagitta và thủy thủ đoàn 10 người đã bị cướp biển Cameroon bắt giữ hồi tháng 10-2008. 11 ngày sau, tàu hàng này được thả.
Trong lúc đó, hai tàu chiến và một tàu dự trữ của Trung Quốc vừa gia nhập vào chiến dịch quốc tế nhằm trấn áp cướp biển Somalia tại khu vực vịnh Aden cùng với Mỹ, các nước NATO, Nga và Ấn Độ.
Rời Trung Quốc khoảng hai tuần trước, hai tàu chiến này có nhiệm vụ bảo vệ tàu hàng Trung Quốc qua lại vùng vịnh nguy hiểm trên. Đây là lần đầu tiên hải quân Trung Quốc rời khỏi vùng biển nước này trong nhiều thế kỷ qua.
Hải quân Trung Quốc vốn chủ yếu tuần tra dọc bờ biển nước này. Nhưng trong bảy năm gần đây, Trung Quốc đã nhanh chóng hiện đại hóa tàu chiến. Các quan chức Trung Quốc cho biết sẽ cho tàu chiến ở lại vịnh Aden cho đến khi còn cần thiết theo thỏa thuận với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.
Theo thiếu tướng hải quân Du Jingchen, đội tàu chiến trên vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên: hộ tống bốn con tàu, gồm một tàu của Hong Kong và ba tàu đại lục, băng qua vùng vịnh Aden vào trưa 6-1. Đến nay, đã có ít nhất 15 tàu dầu đề nghị được tàu chiến Trung Quốc bảo vệ.
Vùng vịnh Aden nối Ấn Độ Dương và Biển Đỏ với khoảng 20.000 tàu chở dầu, tàu hàng qua lại hàng năm. Theo số liệu của Văn phòng Hàng hải quốc tế, hải tặc ở đây đã tấn công khoảng 100 tàu và bắt giữ gần 40 chiếc ngoài khơi Somalia.