Cựu lãnh đạo tập đoàn Daewoo được tha bổng
Nhà sáng lập kiêm cựu chủ tịch tập đoàn Daewoo Hàn Quốc, hôm 31-12 đã được tha bổng theo truyền thống ân xá quốc gia vào mỗi dịp năm mới. Ông Kim Woo-choong, 71 tuổi, là một trong 75 người được hưởng chế độ khoan hồng của Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun nhân dịp này.
Ông Kim cũng như nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn khác của Hàn Quốc đã phải ra trước vành móng ngựa vì vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất thế giới vào năm 1997. Năm 1999, Daewoo đã nợ 82 tỉ USD và Chính phủ Hàn Quốc thời gian đó đã phải chi đến 30.000 tỉ won (32 tỉ USD) để cứu vãn các công ty con của tập đoàn. Kim đã trốn ra nước ngoài sau khi bị phát hiện khai man giá trị tài sản của mình trong thời gian từ năm 1997 đến 1998 để vay vốn ngân hàng. Trở về nước vào năm 2005, Kim đã bị kết tội gian lận 20.000 tỉ won, vay mượn trái phép 9.800 tỉ won, đồng thời đã bí mật chuyển vốn ra nước ngoài. Tháng 11-2006, tòa án đã xử Kim 10 năm tù giam, buộc nộp lại 17.900 tỉ won vay nợ cùng 10 triệu won tiền phạt. Nhưng một tháng sau đó, án tù của Kim đã được rút ngắn xuống còn 8 năm rưỡi rồi chuyển thành án treo vì lý do sức khỏe.
Kim Woo-choong đã đưa Daewoo từ một nhà máy dệt nhỏ thành một tập đoàn hùng mạnh với 320.000 nhân viên trên 110 quốc gia khắp thế giới.