Cựu tổng thống Hosni Mubarak lại ra tòa

Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak tại Cairo đã được nối lại hôm 28-12 sau 3 tháng gián đoạn. Ông Mubarak có nguy cơ đối diện với án tử hình nếu bị tòa án phán quyết có tội trước cáo buộc tham nhũng và ra lệnh sát hại 850 người biểu tình lật đổ ông hồi tháng 2.

Theo hãng tin AFP, nhà cựu lãnh đạo 83 tuổi đang đau yếu này đã được xe cứu thương chở đến phiên tòa được tổ chức tại một học viện cảnh sát từng mang tên ông. Ông Mubarak mặc áo ấm và đắp chăn, được xe đẩy cáng thương đưa vào phòng chờ.
 
Hai người con trai của ông là Alaa và Gamal, cựu bộ trưởng nội vụ Habib al-Adly cùng 6 cựu chỉ huy an ninh cấp cao khác là đồng bị cáo trong vụ án này cũng ra tòa.
 
Hơn 5.000 cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an ninh cho phiên tòa này trong lúc có hai cuộc biểu tình (của nhóm thân nhân người đã chết và nhóm ủng hộ ông Mubarak) xuất hiện ở Cairo.

Phiên tòa xét xử ông Mubarak được mở lần đầu tiên vào ngày 3-8, lúc đầu được trực tiếp truyền hình nhưng sau đó thẩm phán chủ tọa phiên tòa Ahmed Refaat yêu cầu ngưng việc này. Quá trình xét xử bị gián đoạn do nhóm luật sư đại diện cho ông Mubarak đề nghị thay thế thẩm phán Refaat nhưng đề nghị này bị bác bỏ hôm 7-12.

Hồi tháng 9, người đứng đầu hội đồng quân quản và từng là bộ trưởng quốc phòng dưới thời ông Mubarak, Thống chế Hussein Tantawi, đã khai báo rằng ông Mubarak không hề ra lệnh bắn vào người biểu tình.