Cựu tổng thống Pháp sắp hầu tòa

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ ra tòa ngày 22-11 trong vụ điều tra gây quỹ tài chính trái phép cho các chiến dịch tranh cử.

img
Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Ảnh: AP
 
Thông tin này do báo Le Figaro tiết lộ trên phiên bản điện tử hôm 20-11. Theo đó, ông Sarkozy sẽ ra trình diện trước một thẩm phán ở Bordeaux, người đang điều tra việc ông bị cáo buộc gây quỹ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 từ người phụ nữ giàu nhất nước Pháp Liliane Bettencourt. Tuy nhiên, một số nguồn tin lại cho biết ông Sarkozy sẽ ra tòa trong tuần này, song  không nói chính xác ngày nào. Hiện các nhà chức trách đang điều tra vụ hàng trăm ngàn USD từ các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ đã được rút để cung cấp cho chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy. Đến nay, ông Sarkozy vẫn phủ nhận hàng loạt cáo buộc liên quan.

Ông Sarkozy đã thất cử trước ứng viên Đảng Xã hội Francois Hollande trong cuộc bầu cử tháng 5 vừa qua.