Quân nổi dậy Chesnia không nhận trách nhiệm về các vụ khủng bố hôm 29-3 ở Moscow
Hai ngày sau vụ đánh bom khủng bố kép trên xe điện ngầm Moscow, sáng 31-3, tại thành phố Kizlyar ở nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga lại xảy ra hai vụ nổ cách nhau khoảng 30 phút. Theo số liệu ban đầu, trong số 12 người thiệt mạng có cảnh sát trưởng thành phố Kizlyar và tám nhân viên cảnh sát; 27 người bị thương, trong đó có 18 cảnh sát. Đáng chú ý là hai vụ đánh bom xảy ra gần trường học, cơ quan cảnh sát và cơ quan an ninh.

Địa điểm xảy ra hai vụ nổ bom ở thành phố Kizlyar, Dagestan. Ảnh: REUTERS
Bộ Nội vụ Dagestan cho biết cả hai vụ nổ nói trên đều do những kẻ đánh bom liều chết thực hiện. Tên thứ nhất cho nổ bom khi ngồi sau tay lái một chiếc ô tô; tên thứ hai mặc cảnh phục cho nổ bom giữa đám đông ngay tại nơi xảy ra vụ đánh bom trước đó. Hãng tin Newsru cho biết danh tính tên thứ hai đã được xác định. Tuy nhiên, tên của y chưa được công bố để tiến hành điều tra.
Trong khi đó, theo báo Kom-mersant, căn cứ vào tài liệu điều tra, gã đàn ông tòng phạm hộ tống hai nữ khủng bố đến trạm xe điện ngầm ở Moscow, nơi họ đánh bom tự sát hôm 29-3, có thể là người gốc Chesnia tên Kazbek Matayev, 36 tuổi. Y đã kích hoạt chất nổ gắn ở thắt lưng hai nữ khủng bố. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ y đã tẩu thoát bằng cách nào.
Theo Top News, Matayev đã bị truy nã từ năm 2002 vì các vụ khủng bố ở Bắc Caucasus. Năm 2009, sau nhiều năm lẩn trốn, y đã lại xuất hiện ở Chesnia. Tháng 7-2009, y đã tổ chức một số vụ khủng bố ở Dagestan giết chết nhiều binh sĩ. Sau đó, y đã trốn ở Nga.
Trong một diễn biến khác, theo hãng tin Rosbalt, quân nổi dậy Chesnia không nhận trách nhiệm về các vụ khủng bố hôm 29-3 ở Moscow. Kênh truyền hình Georgia phổ biến một đoạn băng ghi âm, trong đó, trùm khủng bố Chesnia Doku Umarov cho rằng người Chesnia không có khả năng làm được điều đó. Tuy nhiên, chưa xác định được giọng nnói trong băng ghi âm có phải của Umarov hay không.