Đại gia Trung Quốc mua tàu sân bay làm sòng bạc

(NLĐO)- Kin Bong Lam, một đại gia Trung Quốc, đang ra giá 5 triệu bảng Anh để mua tàu sân bay HMS Ark Royal của Anh với ý định biến nó thành nhà hàng nổi kiêm sòng bạc ở Hong Kong.

Giới chức quốc phòng Anh đang xem xét đề nghị này của ông Kin, nguyên là một bếp trưởng chuyên món dim sum. Nay ông Kin đã là chủ tịch của đế chế nhà hàng Wing Wah danh tiếng. Ông sống tại Birmingham – Anh cùng người vợ tên Dorian Chan.
  
img
Đại gia Kin Bong Lam định biến Ark Royal thành sòng bạc nổi. Ảnh: Birmingham Mail
 
Đầu tháng 5, vợ chồng ông Kin đã đến Portsmouth để khảo sát tàu sân bay Ark Royal. Ngoài ý tưởng sòng bạc nổi, ông Kin tiết lộ Ark Royal có thể được sử dụng làm trường học ngoại ngữ nổi cho các học sinh từ vùng Viễn Đông đến Liverpool. 
 
Vợ chồng ông Kin chỉ là một trong 17 khách mua tiềm năng của tàu sân bay Ark Royal. Dự kiến ngày 3-6 tới, Ark Royal sẽ chính thức được rao bán. Hoạt động trong Hải quân Hoàng gia Anh từ năm 1981, Ark Royal về hưu hồi tháng 3 vừa qua.
 
img
Ark Royal vừa về hưu tháng 3-2011. Ảnh: The Sun
 
Có khá nhiều kế hoạch dành cho Ark Royal, trong đó có ý tưởng biến nó thành sân bay trên dòng sông Thames dành cho giới ngân hàng London hoặc một bảo tàng hàng không, hoặc căn cứ cho bộ môn lặn biển…