Đại tá Gaddafi bị ám sát hụt: Mục tiêu bất hợp pháp
Liên Hiệp Quốc yêu cầu nhân viên rời khỏi Tripoli sau khi người dân thủ đô phẫn nộ tấn công các văn phòng của tổ chức này và các tòa đại sứ phương Tây để trả thù trong lúc Nga, Trung Quốc và Brazil cảnh cáo NATO vượt quá sứ mệnh của Hội đồng Bảo an
Trục xuất đại sứ Libya
Lập tức, Chính phủ Anh trả đũa bằng cách trục xuất ông Omar Jelban, đại sứ Libya tại London, buộc ông này rời khỏi nước Anh trong vòng 24 giờ.
Sở dĩ Liên Hiệp Quốc (LHQ) quyết định rút 12 nhân viên nước ngoài ra khỏi Libya về Tunisia, chỉ để lại nhân viên tại chỗ do e sợ xảy ra thêm những vụ tấn công mới nhắm vào tổ chức này khi diễn ra lễ mai táng Saif al-Arab, con trai út và ba cháu nội, ngoại của ông Gaddafi.
Theo thông báo của Chính phủ Libya, ba đứa bé chết trong vụ không kích đêm 30-4 là Gartaj Hannibal Muammar al-Gaddafi (3 tuổi), Saif Mohammed al-Gaddafi (2 tuổi) - cả hai là con trai của Saif al-Arab và Mastoura Hamid Abuzitala (4 tháng tuổi), con gái của Aisha - con gái của ông Gaddafi.
Nghi ngờ ý đồ thật sự của NATO
Không phải vô cớ mà Libya tố cáo NATO âm mưu giết chết nhà lãnh đạo Gaddafi với kỳ vọng thay đổi chế độ một cách mau chóng. Nhiều quan chức cao cấp Anh - Mỹ từng yêu cầu NATO thực thi chính sách ám hại ông Gaddafi nhằm chấm dứt sự bế tắc hiện nay ở Libya.
Tờ Daily Mail cũng cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox đã cảnh cáo ngầm ông Gaddafi: “Hãy đầu hàng ngay nếu không chúng tôi sẽ giết ông” trước khi gặp các quan chức cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 26-4.

Ông Putin, lúc đó đang viếng thăm Đan Mạch, tuyên bố: “Họ từng nói rằng không muốn giết Gaddafi. Giờ đây, một số quan chức nói: “Vâng chúng tôi đang tìm cách giết Gaddafi”. Ai cho phép họ làm điều đó? Ai có quyền hành quyết người đàn ông này bất kể ông ta là ai?”.
Saif al-Arab, người con út của nhà lãnh đạo Libya, không phải là một nhân vật quan trọng trong cơ cấu quyền lực ở Libya. Ông Joshir nhấn mạnh: “Người ta không thể lần lượt giết hết người này đến người khác”. |
Phản tác dụng
Quan điểm của ông Graham không phải là phổ biến ở Mỹ. Stephen Hadley, cựu cố vấn an ninh quốc gia dưới thời tổng thống G.Bush, cảnh báo rằng dùng máy bay NATO để giết ông Gaddafi là thất sách vì phản tác dụng.
Phát biểu trên đài CNN, ông Hadley nhận định: “Cái chúng ta thật sự muốn là ông ta phải ra đi hoặc chết do bàn tay người Libya chứ không phải do bàn tay của Mỹ”.
Tuần báo Pháp L’Express dẫn lời ông Shashank Joshir, một chuyên gia của Viện RUSI (của Anh, chuyên nghiên cứu về quốc phòng và an ninh), cho rằng giết ông Gaddafi sẽ không giải quyết được cuộc xung đột vũ trang hiện nay ở Libya. Nếu ông ấy bị giết, những người con sẽ lên thay thế, nhất là Saif al-Islam, người được cho là người thừa kế sự nghiệp chính trị của ông Gaddafi.