Đảng của bà Aung San Suu Kyi từ chối họp Quốc hội

(NLĐO) - Các tân nghi sĩ thuộc Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã tẩy chay phiên họp Quốc hội Myanmar hôm 23-4 vì bất đồng với lời tuyên thệ đối với hiến pháp do chính quyền quân sự soạn thảo.

Bà Suu Kyi và 42 nghị sĩ thuộc NLD từ chối tuyên thệ “bảo vệ hiến pháp” và muốn thay thế bằng cụm từ “tôn trọng hiến pháp” đồng thời tuyên bố sẽ chỉ dự họp khi vấn đề lời tuyên thệ này được giải quyết.  

 img
Thượng viện Myanmar họp tại Naypyitaw hôm 23-4 - Ảnh AP

 
Tuy nhiên, Tổng Thư ký Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) được quân đội hậu thuẫn là ông Htay Oo tuyên bố rằng đảng của ông không đề xuất thay đổi lời tuyên thệ vì ngôn từ trong đó không tác động gì đối với sự phát triển đất nước.
 
Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống (TT) Myanmar Thein Sein đang ở thăm Nhật Bản nói rằng có thể xem xét thảo luận về lời tuyên thệ nếu nó đáp ứng quyền lợi quốc gia. Tuy nhiên, ông xác nhận với hãng tin Kyodo rằng không có kế hoạch thay đổi cách diễn đạt trong lời tuyên thệ.

 

Lời tuyên thệ nói trên là một phụ lục trong hiến pháp và chưa rõ có thể được thay đổi hay không nếu không có sự ủng hộ của 75% tổng số nghị sĩ. Việc thảo luận về vấn đề này cũng không có trong chương trình làm việc trong ngày 23-4.

 

Trước cuộc bầu cử, bà Suu Kyi đã cam kết với người ủng hộ rằng bà sẽ thúc đẩy tiến trình xem xét lại hiến pháp năm 2008 trong đó dành quá nhiều đặc quyền cho quân đội như bổ nhiệm các bộ trưởng then chốt; giữ toàn quyền kiểm soát đất nước trong tình trạng khẩn cấp và được chiếm giữ 1/4 số ghế quốc hội mà không cần qua bầu cử.

 

Sự căng thẳng đầu tiên giữa chính quyền và NLD từ sau bầu cử này diễn ra lúc các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị họp tại Luxembourg nhằm xem xét việc đình chỉ hầu hết các biện pháp trừng phạt đối với Myanmar.