Đạt thỏa thuận bồi thường cho nhân viên cứu hộ
Các luật sư của hàng ngàn nhân viên cứu hộ có sức khỏe bị ảnh hưởng sau vụ khủng bố 11-9-2001 vừa đạt được thỏa thuận với một công ty bảo hiểm đại diện cho thành phố New York (Mỹ) về vấn đề bồi thường.
Theo thỏa thuận đạt được hôm 11-3, họ sẽ nhận được số tiền bồi thường tổng cộng 657,5 triệu USD. Số tiền bồi thường cụ thể của mỗi người sẽ được tính toán dựa trên mức độ nghiêm trọng của những tổn thương mà họ gặp phải.

Lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ tại đống đổ nát của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới sau vụ khủng bố 11-9-2001. Ảnh: AFP
Thỏa thuận trên xuất phát từ đơn kiện của hơn 10.000 người, phần lớn là lính cứu hỏa, cảnh sát và công nhân xây dựng, tham gia hoạt động cứu hộ và dọn dẹp đống đổ nát của tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới bị đổ sụp trong vụ khủng bố. Đơn kiện này đòi chính quyền thành phố bồi thường cho những vấn đề sức khỏe họ gặp phải liên quan đến quá trình nói trên.
Theo hãng tin Reuters, khoản tiền bồi thường trên sẽ được rút ra từ một quỹ bảo hiểm do chính phủ liên bang tài trợ. Quỹ này – gọi là Công ty Bảo hiểm WTC Captive - được lập ra vào năm 2004 với số tiền 1 tỉ USD từ Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA). Các bên liên quan dự kiến xuất hiện trước một thẩm phán hôm 12-3 (giờ địa phương) để yêu cầu phê chuẩn sơ bộ về thỏa thuận.
Sau đó, theo Công ty Bảo hiểm WTC Captive, các nguyên đơn có 90 ngày để xem xét liệu có chấp nhận thỏa thuận hay không. Thỏa thuận này đòi hỏi sự đồng ý của 95% số người bên nguyên để có thể được thực thi.